Hà Tĩnh tiêu hủy thêm 26 con lợn bị bệnh dịch tả châu Phi

(Baohatinh.vn) - Chiều 29/5, UBND xã Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên) phối hợp với Chi cục Chăn nuôi – Thú y Hà Tĩnh tổ chức tiêu hủy 26 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Đàn lợn “dính” dịch tả lợn châu Phi nói trên của gia đình chị Đậu Thị Mậu ở thôn Trung Trực, xã Cẩm Duệ (hộ khẩu thôn Na Trung xã Cẩm Thạch - Cẩm Xuyên), được phát hiện vào ngày 26/5/2019.

Chị Mậu cho biết: Cách đây khoảng 20 ngày, chị mua đàn lợn 25 con của một người dân trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (trong chuồng trước đó còn 1 con). Đến ngày 26/5, 1 con trong đàn lợn mới mua có triệu chứng sốt, bỏ ăn, trên mình xuất hiện nốt đỏ. Thấy dấu hiện bất thường liền báo với chính quyền địa phương và cán bộ thú y lấy mẫu xét nghiệm.

Hà Tĩnh tiêu hủy thêm 26 con lợn bị bệnh dịch tả châu Phi

Chính quyền địa phương và gia đình tổ chức tiêu hủy 26 con lợn bị "dính" bệnh

Ngay sau khi có kết quả dương tính vi-rút bệnh dịch tả lợn châu Phi, gia đình cùng với chính quyền địa phương xã Cẩm Thạch, Chi cục Chăn nuôi – Thú y tiến hành tiêu hủy số lợn mắc bệnh nói trên.

Hà Tĩnh tiêu hủy thêm 26 con lợn bị bệnh dịch tả châu Phi

Xã Cẩm Thạch lập chốt canh, phun tiêu độc khử trùng phương tiện vào ra địa bàn

Huyện Cẩm Xuyên đã huy động cả hệ thống chính trị trên địa bàn hỗ trợ các xã Cẩm Duệ, Cẩm Thạch quyết liệt phòng chống dịch tả lợn châu Phi, đồng thời tiến hành lập chốt canh, phun thuộc tiêu độc khử trùng nhằm hạn chế dịch bệnh lan trên diện rộng.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Chủ đề PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast