Kiên quyết xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

(Baohatinh.vn) - Sáng 3/8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị trực tuyến bàn các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp - IUU.

Kiên quyết xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước việc EC giơ "thẻ vàng” đối với sản phẩm thủy sản của Việt Nam khi xuất sang châu Âu để cảnh báo nạn đánh bắt bất hợp pháp, thời gian qua, Việt Nam đã vào cuộc quyết liệt ngăn chặn tình trạng này. Sau hơn 8 tháng (kể từ khi EC cảnh báo "thẻ vàng" ngày 23/10/2017), Việt Nam đã nội luật hóa các quy định của quốc tế, khu vực về chống khai thác IUU và triển khai thực hiện tốt các biện pháp ngăn chặn. Nhờ đó, tình hình tàu cá vi phạm vùng biển của các nước quốc đảo Thái Bình Dương hầu như chấm dứt.

Kiên quyết xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Tại Hà Tĩnh chưa có tàu cá nào vi phạm IUU, nhưng nạn đánh bắt tận diệt vẫn diễn ra thường xuyên

Trong đợt kiểm tra từ 16 - 24/5/2018 vừa qua, đoàn thanh tra của EC đã ghi nhận, đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong triển khai các hành động chống khai thác trái phép.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng: Nguồn nhân lực và kinh phí cho các cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá còn thiếu nên gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện các khuyến nghị của EC.

Kiên quyết xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Lê Đức Nhân chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Riêng tại Hà Tĩnh, công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 45/CT-TTg được UBND tỉnh chỉ đạo sâu sát đến các cấp ngành, địa phương và được tuyên truyền sâu rộng đến ngư dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Đến nay, Hà Tĩnh chưa xảy ra tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm đánh bắt thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho rằng: Việc khắc phục "thẻ vàng" vẫn còn nhiều hạn chế, công tác quản lý, xử lý vi phạm chưa đủ mạnh, tình trạng khai thác hải sản tận diệt, vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn diễn biến phức tạp...

Kiên quyết xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Các bộ, ngành liên quan cùng với địa phương cần tiếp tục quát triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 45/CT-TTg của Chính phủ để tháo gỡ "thẻ vàng".

Để tháo gỡ "thẻ vàng", thời gian tới, các bộ, ngành liên quan cùng với địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 45/CT-TTg của Chính phủ. Theo đó, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức; thực hện tốt vai trò quản lý, giám sát và kiên quyết xử lý các tàu cá vi phạm, đặc biệt là khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài.

“Các địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, cần phải xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để khắc phục “thẻ vàng”, nâng cao vị thế Việt Nam, đồng thời phát triển kinh tế biển bền vững, đảm bảo an ninh chủ quyền lãnh thổ” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Chủ đề Biển Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast