Malaysia tìm thấy 11 thi thể sau động đất, 8 người mất tích

Đến trưa 6/6, nhà chức trách Malaysia đã tìm thấy 11 thi thể nạn nhân trận động đất 6,0 độ Richter trên núi Kinabalu.

Malaysia tìm thấy 11 thi thể sau động đất, 8 người mất tích ảnh 1

Một nhóm người leo núi bị kẹt trên núi Kinabalu đang chờ trực thăng cứu hộ tới cứu hôm 5-6 - Ảnh: Facebook/AFP

Truyền thông địa phương đưa tin trong số người chết có một cô gái người Singapore và một hướng dẫn viên địa phương.

Hiện tám người khác vẫn còn mất tích ở ngọn núi cao nhất Đông Nam Á này và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm họ.

"Vào giữa trưa nay 11 thi thể đã được tìm thấy, trong đó hai thi thể đã được nhận dạng. Tám người vẫn đang mất tích", quan chức du lịch Malaysia Masidi Manjun viết trên tài khoản Twitter.

Ông xác nhận thêm rằng 137 nhà leo núi bị mắc kẹt trên núi sau động đất hiện đã được giải cứu và đưa đến nơi an toàn.

Ông cũng nói động đất quá mạnh đã làm gãy một trong hai đỉnh "tai lừa" của núi của Kinabalu.

Trận động đất 6 độ Richter xảy ra sáng 5-6 gần núi Kinabalu - ngọn núi đẹp như tranh vẽ và là điểm đến ưa thích của nhiều du khách, gây lở đất và đẩy những tảng đá granite khổng lồ xuống dưới từ độ cao hơn 4.000m.

Động đất khiến hơn 130 người mắc kẹt trên núi. Do thời tiết xấu, trực thăng cứu hộ ngày 5-6 đã không thể hạ cánh trên núi để đưa họ xuống, nhiều người phải tự leo xuống với sự giúp đỡ của các hướng dẫn viên và nhân viên kiểm lâm.

Theo Tuổi trẻ

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast