Những sân vận động "biến hình" ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Được xây dựng ở những vị trí thuận lợi nhưng hiện trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có nhiều sân vận động xã, thị trấn đang dần biến thành sân phơi, nơi tập kết phế liệu, bãi chăn thả gia súc...

Video: Những sân vận động "biến hình" ở Hương Sơn

Vào mùa gặt, sân vận động xã Sơn Giang trở thành sân phơi thóc, rơm rạ lý tưởng của những hộ sinh sống gần khu vực đó. Mùa gặt xong nhưng rơm rạ không được cào dọn sạch sẽ, không được sử dụng vào mục đích chính mà người dân tiếp tục biến thành sân phơi ngô. Quan sát kỹ thì thấy dường như nơi đây không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy trong nhiều tháng dần đây có hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra trên sân...

Những sân vận động “biến hình” ở Hương Sơn

Sân vận động xã Sơn Giang là nơi lý tưởng để nông sản sau thu hoạch

Sân vận động thị trấn Phố Châu đầy rẫy hình ảnh nhếch nhác, phản cảm. Mặc dù thị trấn đang trong quá trình tập trung chỉnh trang đô thị nhưng xung quanh sân vận động vẫn ngổn ngang đất đá, cột điện, cây cối khô mục không được dọn dẹp.

Vào ngày mùa, các tuyến đường bao quanh sân vận động ngập tràn rơm rạ, ngô, lúa. Dù qua lại nơi đây khá thường xuyên nhưng hầu như chưa thấy hoạt động văn hóa, thể thao nào diễn ra, chỉ thấy trâu bò gặm cỏ...

Những sân vận động “biến hình” ở Hương Sơn

Dù đang trong quá trình xây dựng đô thị văn minh nhưng sân vận động thị trấn Phố Châu vẫn nhếch nhác, phản cảm

Tương tự, sân vận động xã Sơn Diệm cũng đang dần được sử dụng sai mục đích. Nằm ngay ở một vị trí trung tâm bên quốc lộ 8A, diện tích rất rộng, trong khi địa phương đang phấn đấu về đích NTM vào cuối năm 2018 nhưng lâu nay sân vận động xã chỉ là bãi chăn thả trâu bò số lượng lớn, là nơi tập kết lốp xe ô tô đã qua sử dụng, nơi để tạm các cột bê tông, bãi đậu xe tạm thời...

Những sân vận động “biến hình” ở Hương Sơn

Sơn Diệm đang phấn đấu về đích NTM vào cuối năm nay nhưng sân vận động xã vẫn là "bãi rác công nghiệp", nơi chăn thả gia súc...

Không chỉ ở các xã, thị trấn nêu trên mà sân vận động của nhiều địa phương trên địa bàn huyện Hương Sơn cũng rơi vào tình trạng tương tự. Dù nằm cách trụ sở xã không xa, được chính quyền và nhân dân góp tiền của, công sức để nâng cấp, chỉnh trang, xây dựng nhưng nay lại không được sử dụng hiệu quả, sai mục đích, thậm chí trở thành những địa điểm nhếch nhác, gây phản cảm.

Sân vận động xã là một trong những hạng mục quan trọng của hệ thống thiết chế cơ sở vật chất văn hóa; là nơi tập luyện, tổ chức các hoạt động thể thao - văn hóa, phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân. Vậy nên, các địa phương cần sớm chấn chỉnh tình trạng này và nên giao cho ban văn hóa xã, đoàn thanh niên hoặc các tổ chức đoàn thể khác quản lý, dọn dẹp để nâng cao hiệu quả sử dụng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast