Khơi dậy sức mạnh nông dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Chiều 28/12, Ban thường vụ Hội Nông dân Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh tới dự.

Khơi dậy sức mạnh nông dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Thời gian tới, Hội cần nỗ lực hơn nữa trong việc đưa các chính sách vào cuộc sống trên diện rộng để đông đảo nông dân hưởng ứng, tiếp thu hiệu quả

Năm 2014, công tác tuyên truyền chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức; kiểm tra, giám sát của các cấp hội phát huy hiệu quả; hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân được chú trọng. Tính đến 30/11, tổng dư nợ tại ngân hàng đạt 2.583,7 tỷ đồng, có 83.835 hộ được vay thông qua 2.607 tổ vay vốn.

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội liên kết với Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh xây dựng 148 mô hình hiệu quả, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ nông dân đạt kết quả cao…

Hội đã tổ chức tốt các phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nông dân tham gia xây dựng NTM, tham gia đảm bảo ANQP, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và khối đại đoàn kết dân tộc… góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng NTM của tỉnh.

Tuy vậy, hoạt động của Hội còn những tồn tại như: công tác tuyên truyền, vận động hội viên một số nơi hiệu quả chưa cao, dàn trải, thiếu trọng tâm; công tác tham mưu những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và quyền lợi của nông dân còn hạn chế; nội dung, phương thức hoạt động một số địa phương chưa thực sự đổi mới; một số nông dân chưa được tiếp cận chính sách…

Khơi dậy sức mạnh nông dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới ảnh 2

Trao bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2015, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tổ chức tốt hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân, hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể; chỉ đạo triển khai, thực hiện 3 phong trào của hội gắn với phong trào “cả nước chung tay xây dựng NTM”…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hội Nông dân các cấp đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, đặc biệt trong phong trào xây dựng NTM.

Thời gian tới, yêu cầu hội thường xuyên giám sát để nâng cao hiệu quả hoạt động; nỗ lực hơn nữa trong việc đưa các chính sách vào cuộc sống trên diện rộng để đông đảo nông dân hưởng ứng, tiếp thu hiệu quả; đẩy mạnh đào tạo nghề cho nông dân nhưng phải đảm bảo chất lượng; tham gia phương án nhân sự cho Đại hội sắp tới; tích cực tham gia phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền bằng kế hoạch, việc làm cụ thể, nhất là phản ánh những ý kiến trái chiều về chính sách để làm sáng tỏ vấn đề, từ đó bổ cứu, ban hành chế độ tốt hơn…

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast