Cơ quan chống tham nhũng Indonesia bắt giữ Chủ tịch Hạ viện

Straits Times đưa tin Chủ tịch Hạ viện Indonesia Setya Novanto đã bị Ủy ban Bài trừ Tham nhũng Indonesia (KPK) bắt giữ sau khi cơ quan này đêm 19/11 thông báo rằng tình trạng sức khỏe của ông Novanto không cần thiết phải nhập viện.

co quan chong tham nhung indonesia bat giu chu tich ha vien

Ông Setya Novanto. (Nguồn: AP)

Ông Novanto, 62 tuổi, đang bị giam giữ để thẩm vấn về một vụ bê bối lớn bị phát giác năm 2014 liên quan tới việc biển thủ 170 triệu USD công quỹ.

Chiều 16/11, ông Novanto, Chủ tịch đảng Golkar, đảng lớn thứ hai của Indonesia, đã phải nhập viện sau khi xe ôtô của ông gặp tai nạn ở phía Nam thủ đô Jakarta.

Sau đó, cơ quan chống tham nhũng KPK đã ra lệnh chuyển ông Novanto tới bệnh viện RSCM ở trung tâm Jarkarta và điều một số bác sỹ tới chuẩn đoán tình trạng sức khỏe của ông.

Trước đó vài ngày, luật sư riêng của ông Novanto đã gửi một đơn kháng án trước phiên xét xử cáo buộc tham nhũng đối với ông Novanto.

Phiên xét xử đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30/11 tại Tòa án Quận Nam Jakarta./.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast