Hội trường vừa nhỏ vừa xuống cấp, xã Thọ Điền thiếu nơi hội họp

(Baohatinh.vn) - Hội trường xã Thọ Điền (Vũ Quang, Hà Tĩnh) hiện nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng, chật chội, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, hội họp.

Hội trường vừa nhỏ vừa xuống cấp, xã Thọ Điền thiếu nơi hội họp

Quy mô chật hẹp của hội trường xã Thọ Điền hiện nay

Hội trường UBND xã Thọ Điền (xã Sơn Thọ trước đây) được xây dựng hơn 10 năm với quy mô khoảng 100 chỗ ngồi.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, do không có nguồn duy tu, sửa chữa thường xuyên nên hội trường đang ngày càng bị xuống cấp. Tường đã bị bong tróc nhiều, mái thấm dột, trần hư hỏng, bàn ghế, điện và nhiều trang thiết bị đều đã bị hư hỏng...

Hội trường vừa nhỏ vừa xuống cấp, xã Thọ Điền thiếu nơi hội họp

Quy mô hội trường chỉ khoảng 100 chỗ ngồi, bàn ghế cũ kỹ, trang bị thiếu thốn, không đáp ứng được yêu cầu các cuộc hội họp lớn, các sự kiện quan trọng của địa phương.

Mặt khác, do địa phương này mới sáp nhập xã (Sơn Thọ với Hương Điền) nên nhu cầu sinh hoạt nhiều hơn, quy mô hội trường cần lớn hơn, không gian sinh hoạt cần rộng hơn, hội trường cũ không còn đáp ứng được nhu cầu. Không gian cả bên trong lẫn bên ngoài hội trường đều chật chội, bức bí, không đủ để tổ chức các cuộc họp lớn và các sự kiện quan trọng.

Hội trường vừa nhỏ vừa xuống cấp, xã Thọ Điền thiếu nơi hội họp

Tường bong tróc, trần nứt nẻ, ẩm mốc

Ông Nguyễn Khánh Trình - Bí thư Đảng ủy xã Thọ Điền thông tin: “Hội trường xuống cấp nên khi trời nắng ngồi trong thì nóng bức, trời mưa thì dột... Hiện, chúng tôi đang “bí” trong việc bố trí địa điểm tổ chức Đại hội Đảng sắp tới. Nếu tổ chức ở đây thì không đủ chỗ ngồi, phải chặt cây cối trong khuôn viên để dựng rạp, còn làm ở hội trường thôn thì đủ chỗ nhưng không xứng tầm”.

Hội trường vừa nhỏ vừa xuống cấp, xã Thọ Điền thiếu nơi hội họp

Chân tường hành lang nham nhở...

Ông Nguyễn Đăng Nhàn - Chủ tịch UBND xã Thọ Điền thông tin thêm: “Tình trạng hội trường xuống cấp đã xẩy ra nhiều năm nhưng địa phương không bố trí được kinh phí xây dựng mới. Vì vậy, chúng tôi đã có văn bản xin cấp trên hỗ trợ xây dựng công trình mới nhưng đến nay vẫn chưa có ý kiến trả lời".

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast