Phát hiện 30 vụ khai thác cát trái phép trên sông La

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm 2018 đến nay, Công an huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 30 vụ/30 đối tượng kinh doanh, khai thác cát trái phép, xử phạt trên 100 triệu đồng.

Phát hiện 30 vụ khai thác cát trái phép trên sông La

Lực lượng chức năng của huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý xà lan khai thác cát trái phép

Điển hình là vụ bắt quả tang 6 xà lan khai thác cát trái phép trên sông La vào rạng sáng ngày 22/5/2018. Theo đó, vào khoảng 1h20", Công an Đức Thọ đã bắt quả tang 2 xà lan của các đối tượng: Trần Xuân Giang (SN 1972, ở xã Tùng Ảnh) và Nguyễn Văn Quý (SN 1973, ở xã Bùi Xá, Đức Thọ) đang khai thác cát trái phép trên sông La, đoạn qua xã Đức Yên và Liên Minh.

Tiếp đó, đến 2h30", trên sông La đoạn qua xã Đức Quang, Công an Đức Thọ tiếp tục phát hiện, bắt quả tang 4 chủ xà lan (cùng trú tại Đức Quang) đang khai thác cát trái phép, gồm: Phạm Văn Chuyên (SN 1984), Phạm Thanh Nghị (SN 1974), Phạm Tập (SN 1989), Nguyễn Văn Lành (SN 1987).

Phát hiện 30 vụ khai thác cát trái phép trên sông La

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an Hà Tĩnh) bắt quả tang một xà lan chứa đầy cát vừa hút ở sông La.

Tại thời điểm kiểm tra, trên các xà lan này đều chứa từ 9 - 15 m3 cát vừa được hút từ dưới sông. Chủ 6 xà lan đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát.

Cùng thời gian này, Công an Đức Thọ còn phát hiện, xử lý 40 trường hợp dùng xung kích điện khai thác thủy sản, trong đó, 8 trường hợp sử dụng xung kích điện công suất lớn đánh bắt cá trên sông mang tính hủy diệt, xử phạt 9 triệu đồng.

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast