Nghề “chở tết về nhà” thu nhập khá những ngày áp tết ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khi hoa, cây cảnh chơi tết từ khắp nơi đổ về Hà Tĩnh và lượng giao dịch tăng lên cũng chính là thời điểm những người “chở tết về nhà” vào vụ, giúp nhiều lao động tự do tăng thu nhập.

Nghề “chở tết về nhà” thu nhập khá những ngày áp tết ở Hà Tĩnh

Những ngày này, tại các khu vực bán hoa, cây cảnh trên địa bàn TP Hà Tĩnh, nhiều xe kéo, xe lôi... đã “đổ bộ” về để phục vụ nhu cầu vận chuyển của khách hàng.

Nghề “chở tết về nhà” thu nhập khá những ngày áp tết ở Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Văn Tuấn (áo xám, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Cứ đến dịp tết, tôi gác lại công việc thợ hồ để đi chở cây hoa, cây cảnh. Trung bình mỗi ngày, tôi chở được 8 - 10 chuyến, thu nhập dao động từ 600 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng”.

Nghề “chở tết về nhà” thu nhập khá những ngày áp tết ở Hà Tĩnh

Vì các loại cây cảnh khó vận chuyển, nhất là những đoạn đường xa nên người chở phải dùng dây thừng để buộc cố định cây, tránh bị va đập.

Nghề “chở tết về nhà” thu nhập khá những ngày áp tết ở Hà Tĩnh

Tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh là điểm buôn bán cây cảnh chưng tết sầm uất nhất tại TP Hà Tĩnh.

Nghề “chở tết về nhà” thu nhập khá những ngày áp tết ở Hà Tĩnh

Tại đây tập trung đông đúc khách đến tham quan và giao dịch. Người nào cũng muốn chọn cho gia đình những chậu cây cảnh thật đẹp, nhiều lộc và không ngại chi tiền thuê người "chở tết về nhà”.

Nghề “chở tết về nhà” thu nhập khá những ngày áp tết ở Hà Tĩnh

Nghề chở hoa, cây cảnh chủ yếu là nam giới tham gia, bởi đòi hỏi có sức khỏe để có thể đưa lên xe, hạ xuống và vận chuyển cây bằng tay vào tận nhà cho khách.

Nghề “chở tết về nhà” thu nhập khá những ngày áp tết ở Hà Tĩnh

Ông Hoàng Văn Sáu (bên trái, xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà) cho biết: “Nghề chở thuê cây cảnh dịp tết tuy thu nhập khá, nhưng cũng khó khăn đủ bề, thức khuya dậy sớm…, chưa kể dễ gặp rủi ro, va chạm giao thông. Tuy nhiên, nếu làm tốt, nhiệt tình sẽ được khách hàng bồi dưỡng thêm. Đó cũng là một niềm vui nhỏ trong những ngày tết làm việc vất vả”.

Nghề “chở tết về nhà” thu nhập khá những ngày áp tết ở Hà Tĩnh

Những chậu cây cảnh được vận chuyển cẩn thận.

Nghề “chở tết về nhà” thu nhập khá những ngày áp tết ở Hà Tĩnh

Nghề “chở tết về nhà” dẫu chỉ là nghề phụ nhưng thu nhập chính vào dịp tết, giúp lao động có thêm tiền trang trải cho những ngày tết.

Nghề “chở tết về nhà” thu nhập khá những ngày áp tết ở Hà Tĩnh

Theo chia sẻ của những người làm nghề chở cây cảnh thuê, càng sát tết nhu cầu mua sắm của người dân càng tăng. Trung bình mỗi ngày, một người có thể kiếm được từ 600 - 700 nghìn đồng. Càng gần tết thì thu nhập của họ cao hơn, có thể lên đến 1 - 1,5 triệu đồng/ngày.

Nghề “chở tết về nhà” thu nhập khá những ngày áp tết ở Hà Tĩnh

Ngoài xe kéo, các loại xe cẩu, xe tải cũng xuất hiện khá phổ biến tại các điểm kinh doanh cây cảnh trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Loại xe này được thuê để vận chuyển những cây cỡ lớn, cao to như: bưởi cảnh, mai, đào cổ thụ...

Nghề “chở tết về nhà” thu nhập khá những ngày áp tết ở Hà Tĩnh

Mức giá vận chuyển của những loại cây kích cỡ lớn cũng khá cao, có thể lên tới vài triệu đồng.

Nghề “chở tết về nhà” thu nhập khá những ngày áp tết ở Hà Tĩnh

Ngày thường, những người “chở tết về nhà” này chủ yếu là xe ôm, chạy hàng, chở vật liệu xây dựng, phụ hồ... Cứ khoảng 20 tháng Chạp, họ tạm nghỉ nghề chính để chuyển sang nghề phụ nhằm cải thiện thu nhập, đồng thời góp sức mang xuân đến mọi nhà.

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast