​Nga dội bom nhà tù al-Qaeda, gần 60 người chết

Nga đã oanh kích một nhà tù do nhánh al-Qaeda ở Syria kiểm soát khiến ít nhất 57 người chết và 30 người bị thương, trong đó đa số bị thương nặng.

​Nga dội bom nhà tù al-Qaeda, gần 60 người chết ảnh 1
Người dân ở Idlib đưa một người bị thương ra khỏi đống đổ nát sau cuộc oanh tạc của Nga - Ảnh: Reuters

Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria (SOHR) nói cuộc không kích nhằm vào một nhà tù của Mặt trận al-Nusra hôm 9-1 gần một khu chợ đông đúc ở tây bắc tỉnh Idlib ở Syria khiến cả dân thường, phiến quân và tù nhân thiệt mạng.

SOHR nói trong số người thiệt mạng có 1 trẻ em và 2 phụ nữ cùng 23 chiến binh của al-Nusra, một nhánh của al-Qaeda ở Syria.

Theo Reuters, máy bay của Nga đã bắt đầu thực hiện các cuộc không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các tổ chức khủng bố khác ở Syria từ cuối tháng 9 năm ngoái.

Tuy al-Nusra và IS đều là những tổ chức thánh chiến nhưng họ lại thù địch nhau và thường đụng độ ở Syria.

Ở Idlib, al-Nusra cũng lập liên minh với các nhóm nổi dậy, bao gồm cả phái theo đường lối cứng rắn Ahrar al-Sham.

Cuộc xung đột ở Syria nổ ra sau các cuộc biểu tình chống chính phủ vào tháng 3-2011 nhưng đã lan rộng thành một cuộc chiến khiến hơn 260.000 thiệt mạng đến nay.

Theo THU ANH/tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast