Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận.

Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền chủ trì hội nghị.

Chiều 25/5, đồng chí Võ Trọng Hải - Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị triển khai chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Lĩnh, Đặng Ngọc Sơn, Lê Ngọc Châu; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cùng dự.

Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Thời gian qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tăng cường phối hợp chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan Nhà nước, các cấp chính quyền, của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác dân vận.

Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh báo cáo kết quả phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Phối hợp tham mưu và chỉ đạo ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác dân vận có tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh phức tạp từ thực tiễn đặt ra. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phối hợp chỉ đạo hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể và các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm.

Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà: Thời gian qua có rất nhiều mô hình dân vận khéo nổi trội nên cần có sự đánh giá, tổng kết để nhân rộng.

Dấu ấn rõ nét nhất trong công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trong giai đoạn 2018 - 2021 là làm tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, giải quyết thành công các vấn đề khó, phức tạp, nảy sinh trong thực tiễn. Từ đó, tiếp tục củng cố, tăng cường niềm tin và mối quan hệ mật thiết, máu thịt giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026

Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa: Đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương để triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030.

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý một số nhiệm trọng tâm trong công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trong thời gian tới, nhất là tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận.

Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân: Đề nghị UBND tỉnh soát xét các nội dung theo quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và UBND tỉnh. Các ngành, địa phương cần nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nội dung sau các đợt giám sát và phản biện của MTTQ và các đoàn thể.

Phối hợp tham mưu cụ thể hóa, triển khai, kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời, hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác dân vận và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030.

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân. Tăng cường trao đổi thông tin hai chiều về các chương trình, dự án, đề án liên quan đến đời sống, việc làm của Nhân dân, từ đó chủ động phương án tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn với xây dựng, nhân rộng mô hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026

Nội dung phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh khá nhiều nên quan trọng nhất vẫn là khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, ngoài Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, cần có sự phối hợp, triển khai của các sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện và phải đánh giá kết quả phối hợp theo từng quý.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng
Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2022-2026.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, sự phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác dân vận có vai trò hết sức quan trọng nên trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, nhất là trên những lĩnh vực, vấn đề khó, phức tạp.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng sẽ phân công lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa 2 đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast