Lộc Hà cần phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển

(Baohatinh.vn) - Chiều ngày 7/8, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà về tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị thời gian qua, định hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và lãnh đạo các sở, ngành cùng dự.

loc ha can phat huy toi da tiem nang the manh kinh te bien

Báo cáo tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị thời gian qua của Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà khẳng định, trong điều kiện còn không ít khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và cán bộ, đảng viên, nhân dân Lộc Hà đã nỗ lực vượt qua, đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực.

Huyện đã, đang tập trung tổ chức rà soát, điều chỉnh các quy hoạch hiện có, đặc biệt là quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính huyện, khu du lịch biển, hệ thống giao thông thủy lợi, NTM gắn với quy hoạch phát triển KT-XH của huyện.

loc ha can phat huy toi da tiem nang the manh kinh te bien

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Trương Thanh Huyền báo cáo tại buổi làm việc

Sau sự cố môi trường biển, huyện tập trung thực hiện nhiều giải pháp khôi phục sản xuất. 6 tháng đầu năm 2017, giá trị sản xuất đạt 1.830 tỷ đồng, đạt 50,15% kế hoạch; thu ngân sách đạt 57,9 tỷ đồng (đạt 57,92% kế hoạch tỉnh giao). Chương trình xây dựng NTM được các địa phương tập trung cao, đến nay có 4 xã đạt chuẩn NTM và trong năm 2017 tập trung xây dựng xã An Lộc đạt chuẩn. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được Đảng bộ huyện tập trung cao.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện liên doanh, liên kết trong sản xuất và phát triển các loại hình kinh tế còn hạn chế; chưa khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế về phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ; công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường, xây dựng NTM… ở một số địa phương còn yếu kém, chưa thực sự quyết liệt. Đặc biệt, trên lĩnh vực an ninh, chính trị, trật tự xã hội còn tiềm ẩn phức tạp; công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm chưa thực sự đồng bộ.

loc ha can phat huy toi da tiem nang the manh kinh te bien

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng: Lộc Hà cần tăng cường thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp, tạo môi trường kinh doanh tốt hơn để thu hút khách du lịch; công tác xã hội hóa đầu tư chợ còn chậm cần tập trung chỉ đạo thêm.

loc ha can phat huy toi da tiem nang the manh kinh te bien

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt: Lộc Hà đang triển khai một số dự án như: Chống biến đổi khí hậu, hệ thống kênh trục sông Nghèn, nạo vét cảng cá… đây là cơ hội để địa phương tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

Ngoài nguyên nhân khách quan như: Thời tiết, hậu sự cố môi trường biển, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà cũng nhìn nhận rõ nguyên nhân chủ quan từ công tác quản lý nhà nước cấp huyện và một số địa phương còn hạn chế; việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chưa quyết liệt; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chủ trương có mặt còn hình thức, chưa kịp thời, thường xuyên…

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng kiến nghị, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, giúp huyện đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng giao thông, văn hóa, xử lý môi trường… để đẩy nhanh phát triển KT-XH.

loc ha can phat huy toi da tiem nang the manh kinh te bien

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Lộc Hà có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế, du lịch biển và du lịch văn hóa tâm linh nhưng chưa được phát huy xứng tầm. Vì vậy, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, kêu gọi thu hút đầu tư trên lĩnh vực này và công tác đào tạo cho người dân về công tác du lịch.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng, những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp còn hạn chế; xây dựng NTM ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt; công tác bồi thường do sự cố môi trường biển có những hạn chế nhất định ngay từ đầu; đặc biệt, công tác nắm bắt, kiểm soát tình hình cơ sở còn hạn chế.

Huyện có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế, du lịch biển và du lịch văn hóa tâm linh nhưng chưa được phát huy xứng tầm Vì vậy, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi thu hút đầu tư trên lĩnh vực này.

loc ha can phat huy toi da tiem nang the manh kinh te bien

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Địa phương cần phân tích, đánh giá đúng những tồn tại hạn chế để có những giải pháp khắc phục. Tiếp tục có những giải pháp cụ thể để đưa các nghị quyết chuyên đề của BTV đi vào cuộc sống; tổ chức đối thoại định kỳ với người dân.

loc ha can phat huy toi da tiem nang the manh kinh te bien

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Lộc Hà phải xác định rõ và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển (du lịch – dịch vụ hậu cần biển; khai thác, đánh bắt, chế biến thủy hải sản).

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định: Những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lộc Hà đạt được thể hiện rõ nét trong việc thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra. Đặc biệt, huyện đã xác định rõ các mũi đột phá để thu hút các nguồn lực thực hiện nghị quyết.

loc ha can phat huy toi da tiem nang the manh kinh te bien

Trên cơ sở phân tích những tồn tại, chỉ rõ nguyên nhân, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Lộc Hà cần xác định quan điểm nhất quán là phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch, kết nối với TP Hà Tĩnh tạo thành chuỗi phát triển bền vững, từng bước hình thành chuỗi kinh tế dọc ven biển.

Tập trung cao cho quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng; tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nguồn lực. Đặc biệt, huyện cần nắm chắc tình hình, xử lý những tình huống phát sinh ngay tại cơ sở, nhất là phân loại những xã yếu kém và có các giải pháp thực hiện. Cùng với đó, tập trung xử lý dứt điểm công tác bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển đảm bảo công bằng, đúng đối tượng.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu BTV Huyện ủy Lộc Hà tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05; tập trung cao cho công tác kiểm tra, giám sát và xử lý cán bộ vi phạm đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast