12 giờ tóm gọn đối tượng vừa ra tù lại trộm cắp tài sản

(Baohatinh.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Sơn (SN 1996, trú xã Hà Linh) về tội trộm cắp tài sản.

12 giờ tóm gọn đối tượng vừa ra tù lại trộm cắp tài sản

Đối tượng Nguyễn Hữu Sơn tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào ngày 23/3, Công an huyện Hương Khê nhận được tin báo của chị Lê Thị Thanh Thủy (SN 2003, trú tại xóm 11, xã Hòa Hải) về việc bị lấy trộm 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Hương Khê đã chỉ đạo thành lập tổ công tác để tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Với sự quyết tâm, tập trung cao độ của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, chỉ sau 12 giờ nhận được tin báo, Công an huyện Hương Khê đã điều tra, xác định Nguyễn Hữu Sơn là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của chị Lê Thị Thanh Thủy.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Sơn khai nhận từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù trở về địa phương vào cuối năm 2020. Ngày 23/3, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Sơn đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của chị Thủy để bán.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đang tiến tục thu thập tài liệu, hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast