56 học viên tham gia lớp Cao cấp Lý luận chính trị, khoá 2022-2024

(Baohatinh.vn) - Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh vững về tư tưởng chính trị, có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương.

56 học viên tham gia lớp Cao cấp Lý luận chính trị, khoá 2022-2024

Sáng 15/11, Học viện Chính trị khu vực I phối hợp Trường Chính trị Trần Phú khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung K69.B14, Tỉnh ủy Hà Tĩnh (khóa học 2022 - 2024).

Dự lễ khai giảng có PGS. TS Hoàng Văn Hoan - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng.

56 học viên tham gia lớp Cao cấp Lý luận chính trị, khoá 2022-2024

PGS.TS Hoàng Văn Hoan – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Hoàng Văn Hoan – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Học viên sẽ được bổ sung kiến thức về lý luận chính trị, về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh... qua đó nâng cao nhận thức, nắm vững quy luật phát triển tất yếu của lịch sử để vận dụng trong thực tiễn công tác. Đó là những nội dung rất cần thiết, quan trọng đối với cán bộ lãnh đạo, giúp học viên có phương pháp áp dụng trong thực tiễn công tác.

56 học viên tham gia lớp Cao cấp Lý luận chính trị, khoá 2022-2024

56 học viên tham gia lớp Cao cấp Lý luận chính trị, khoá học 2022-2024

Theo chương trình, trong thời gian 18 tháng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, cập nhật thực tiễn về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; các vấn đề khoa học chính trị, lãnh đạo thực tế; các chuyên đề đặc thù, bổ trợ...

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định: Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng là nhiệm vụ quan trọng, là yêu cầu đặt ra cho toàn bộ đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bối cảnh hiện nay; góp phần hiện thực hóa nội dung Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2021 về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

56 học viên tham gia lớp Cao cấp Lý luận chính trị, khoá 2022-2024

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, học viên tham gia học tập nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học; phương pháp học tập, rèn luyện phù hợp, khoa học, vừa đảm bảo chương trình học, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình học tập, cần nêu cao tinh thần nghiên cứu lý luận; soi rọi lại những vấn đề về nhận thức, đối chiếu với thực tiễn công tác. Để từ đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh vững về tư tưởng chính trị, có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương.

56 học viên tham gia lớp Cao cấp Lý luận chính trị, khoá 2022-2024

Toàn cảnh lễ khai giảng

Lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B14, Tỉnh ủy Hà Tĩnh (khóa học 2022 - 2024) được Học viện Chính trị khu vực I phối hợp Trường Chính trị Trần Phú tổ chức. Lớp có 56 học viên là trưởng, phó trưởng phòng, ban và tương đương của các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast