Xác định 4 cặp đấu tứ kết ở World Cup 2018

Như vậy là vòng 1/8 World Cup 2018 đã chính thức khép lại. Lúc này, người ta đã xác định được 4 cặp tứ kết ở giải đấu.

Thụy Điển và Anh là 2 đội cuối cùng ghi danh vào vòng tứ kết World Cup 2018. Thụy Điển đã có chiến thắng đầy quả cảm với tỷ số 1-0 trước Thụy Sĩ, còn Anh đã vượt qua Colombia sau loạt sút luân lưu.

Xác định 4 cặp đấu tứ kết ở World Cup 2018

Anh là đội bóng cuối cùng lọt vào tứ kết World Cup 2018

Lúc này, người ta đã xác định được 4 cặp đấu ở vòng tứ kết World Cup. Cụ thể:

- Cặp tứ kết 1: Uruguay - Pháp. Diễn ra vào lúc 21h00 ngày 6/7.

- Cặp tứ kết 2: Brazil - Bỉ. Diễn ra vào lúc 01h00 ngày 7/7.

- Cặp tứ kết 3: Thụy Điển - Anh. Diễn ra vào lúc 21h00 ngày 7/7.

- Cặp tứ kết 4: Nga - Croatia. Diễn ra vào lúc 01h00 ngày 8/7.

Đội thắng ở cặp tứ kết 1 sẽ gặp đội thắng ở cặp tứ kết 2 ở bán kết. Tương tự, đội thắng ở cặp tứ kết 3 sẽ gặp đội thắng ở cặp tứ kết 4.

Hai nhánh đầu đã phân hóa rõ ràng. Những đội bóng được đánh giá cao như Pháp, Brazil, Bỉ và Uruguay nằm cùng một nhánh. Ở nhánh đấu này có tới 3 nhà vô địch World Cup là Pháp, Brazil và Uruguay.

Ở nhánh đấu còn lại, chỉ còn Anh từng vô địch World Cup 1966. Còn Nga, Croatia và Thụy Điển chưa một lần lên ngôi (Thụy Điển từng lọt vào chung kết World Cup 1958). Đội tuyển Anh được nhận định có khả năng cao sẽ lọt vào chung kết. Dù vậy, trước tiên, họ cần phải vượt qua đối thủ kỵ dơ Thụy Điển ở vòng tứ kết.

Xác định 4 cặp đấu tứ kết ở World Cup 2018

Nhánh đấu ở World Cup 2018

Xác định 4 cặp đấu tứ kết ở World Cup 2018

Theo Dân trí

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast