Cả gia đình mắc bệnh ung thư

Trong căn nhà lạnh lẽo, hai bố con ông Nguyễn Huy Hoàng (SN 1953), và Nguyễn Văn Khánh (SN 1987), trú xóm Tiền Tiến, xã Thạch Môn, TP. Hà Tĩnh đang hằng ngày phải quằn quại chống chọi với những cơn đau do căn bệnh ung thư trực tràng hành hạ từ nhiều năm nay.

Bố con ông Hoàng đang đau đớn vật lộn với căn bệnh ung thư từng ngày trong sự neo đơn và nghèo túng tộ cùng!
Bố con ông Hoàng đang đau đớn vật lộn với căn bệnh ung thư từng ngày trong sự neo đơn và nghèo túng tộ cùng!

Vợ chồng ông Hoàng sau khi cưới nhau, sinh được một con gái là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1979) và con trai là anh Nguyễn Văn Khánh. Khi anh Khánh vừa lên 2 tuổi thì mẹ qua đời vì bệnh ung thư. Cảnh “gà trống nuôi con”, một mình ông Hoàng tần tảo làm ruộng nuôi hai con khôn lớn. Đến tuổi trưởng thành, chị Hoa vào TP.HCM xin làm công nhân, nhưng do thường xuyên đau ốm nên vào Bệnh viện Chợ Rẫy khám thì được các bác sĩ cho biết, chị bị bệnh ung thư trực tràng. Cách đây 3 năm, chị Hoa đã qua đời vì căn bệnh quái ác này. Sau khi con gái mất, ông Hoàng và anh Khánh thấy thường xuyên đau bụng dữ dội nên đi khám thì bệnh viện kết luận, cả hai đều bị bệnh ung thư trực tràng và đang trong thời gian di căn.

Ông Hoàng phải mở van bài tiết ở ổ bụng

Ông Hoàng phải mở van bài tiết ở ổ bụng

Để giành lấy sự sống, cách đây mấy tháng, hai cha con ông Hoàng phải vay mượn tiền để ra Hà Nội mổ. Bệnh viện lắp cho mỗi người một cái van ở ổ bụng để bài tiết. Từ đó đến nay, cứ hàng tháng, hai cha con ông Hoàng lại phải ra Hà Nội 3 lần để chuyền hóa chất, mỗi lần như thế tốn gần 20 triệu đồng.

Ông Hoàng nghẹn ngào: “Ngoài tiền chuyền hóa chất, mỗi tháng hai cha con còn tốn gần chục triệu đồng tiền thuốc điều trị căn bệnh này nữa. Đến nay, ngoài vay mượn anh em, họ hàng, cha con tôi đã phải cầm cố căn nhà này. Không biết rồi đây lấy đâu ra tiền mà đi điều trị nữa”.

Nhà nghèo, neo người, lại mắc bệnh nan y nên cuộc sống của cha con ông Nguyễn Huy Hoàng hiện đang lâm vào cảnh rất cùng cực, túng quẫn. Rất mong bạn đọc gần xa quan tâm, chia sẻ giúp đỡ cha con ông Hoàng trong giai đoạn cùng cực này.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Ông Nguyễn Huy Hoàng, xóm Tiền Tiến, xã Thạch Môn, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh hoặc Báo Hà Tĩnh - 34 Nguyễn Công Trứ - TP Hà Tĩnh. ĐT: 0393.856715 - 0393.693427.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast