Tái chế lốp xe cũ thành giàn hoa trang trí bãi biển

(Baohatinh.vn) - Những chậu hoa đủ màu sắc được trồng trong chiếc lốp xe ô tô bỏ đi, đặt bên trục đường chính xuống bãi biển... là ý tưởng độc đáo của Huyện đoàn Thạch Hà (Hà Tĩnh), tạo điểm nhấn cho du lịch biển Thạch Hải trong mùa hè này...

Tái chế lốp xe cũ thành giàn hoa trang trí bãi biển

Nhìn từ xa chẳng ai có thể nghĩ những chậu hoa đầy màu sắc kia lại được làm từ chiếc lốp cũ kỹ, bỏ đi. Bằng ý tưởng sáng tạo, bàn tay khéo léo, nó đã được cắt, uốn và vẽ màu sắc sặc sỡ, biến những đồ bỏ đi trở thành vật dụng có ích.

Tái chế lốp xe cũ thành giàn hoa trang trí bãi biển

Bí thư Huyện đoàn Thạch Hà - Dương Anh Dũng cho biết: “Việc tận dụng đồ vật tái chế đã khai thác tối đa sự sáng tạo, từ đó hình thành những chiếc chậu ấn tượng, tạo sự thích thú cho du khách đến với bãi tắm Thạch Hải. Quan trọng hơn, chính là xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho ĐVTN, cũng là thông điệp gửi đến cộng đồng về chiến dịch bảo vệ môi trường”.

Tái chế lốp xe cũ thành giàn hoa trang trí bãi biển

Trong suốt 2 tuần lễ, hàng trăm lượt thanh niên đã được huy động, làm việc liên tục dưới cái nắng bỏng rát của miền biển để hoàn thành công trình trước ngày khai hội biển Thạch Hải. Việc sử dụng phế thải làm chậu hoa không chỉ có việc lượm nhặt những chiếc lốp cũ kỹ đã bỏ đi mà phải dày công, tỉ mỉ từng công đoạn. Từ cắt, lột trái lốp, tạo hình và sơn họa tiết đều phải đạt thẩm mỹ cao.

Tái chế lốp xe cũ thành giàn hoa trang trí bãi biển

“Mệt nhất là công đoạn cắt lốp, không chỉ đòi hỏi khéo léo mà còn phải có sức khỏe vì vỏ lốp ô tô dày và nặng. Nhiều cái cắt xong lại phải bỏ đi do không tạo được hình mong muốn. Anh em còn phải tìm mua các loại giống hoa chịu nắng, chịu hạn tốt ở tận các tỉnh phía Bắc để đảm bảo cây sống và đẹp”, Bí thư Huyện đoàn Dương Anh Dũng chia sẻ thêm. Trong ảnh: Thùng rác thân thiện với môi trường

Tái chế lốp xe cũ thành giàn hoa trang trí bãi biển

Vừa làm vừa sáng tạo, đoàn thanh niên huyện Thạch Hà đã tập kết được 500 chiếc lốp ô tô cũ, chế tạo thành 250 chậu hoa. Tất cả đều được kết thành giàn đặt dọc tuyến đường 19/5 kéo dài ra biển. Trong đó, có hai giàn hoa có chiều dài gần 200 m đặt ngay sát bãi tắm “bắt mắt”, với nào hoa thanh tú, cúc Indonexia, mắt ngọc... Chị Trần Trang Nhung, một du khách cho biết: “Tôi thực sự bất ngờ với cách tạo hình này, rất bắt mắt và gần gũi. Tôi hi vọng với điểm nhấn đặc biệt này, bãi tắm Thạch Hải sẽ sôi động hơn”.

Tái chế lốp xe cũ thành giàn hoa trang trí bãi biển

.

Tái chế lốp xe cũ thành giàn hoa trang trí bãi biển

ĐVTN Thạch Hà đã tự tay làm chậu, chăm sóc hoa, trang trí đón du khách

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast