Cưỡng chế tháo dỡ nhà xây trái phép trên đất trường học ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Xã Hương Lâm (Hương Khê - Hà Tĩnh) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng huyện Hương Khê, Đồn Biên phòng Bản Giàng tổ chức cưỡng chế tháo dỡ nhà xây dựng trái phép trên đất trường mầm non.

Cưỡng chế tháo dỡ nhà xây trái phép trên đất trường học ở Hương Khê

Các lực lượng cưỡng chế, tháo dỡ căn nhà ông Nguyễn Văn Thiêm xây dựng trái phép trên đất của Trường Mầm non Hương Lâm

Năm 1993, UBND xã Hương Lâm giao 300m2 đất ở nông thôn (chiều dài 20m, rộng 15m) cho gia đình bà Võ Thị Thiện là người dân trên địa bàn xã sử dụng dựng nhà ở tại thôn 7. Đến ngày 1/10/1998, UBND huyện Hương Khê ban hành Quyết định số 312/QĐ-UB thu hồi toàn bộ diện tích đất này, sau đó quy hoạch để xây dựng nhà ở nội trú cho giáo viên và khuôn viên Trường Mầm non xã Hương Lâm.

Năm 2017, toàn bộ diện tích đất 300 m2 nói trên được xã Hương Lâm và huyện Hương Khê quy hoạch, xây dựng hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non Hương.

Tuy nhiên, đến khoảng đầu tháng 7/2018, gia đình ông Nguyễn Văn Thiêm (thôn 7, xã Hương Lâm) đã tự ý xây dựng căn nhà cấp 4 trên phần diện tích 300m2 mà huyện Hương Khê đã thu hồi để quy hoạch xây dựng nhà ở nội trú cho giáo viên và khuôn viên trường mầm non…

Cưỡng chế tháo dỡ nhà xây trái phép trên đất trường học ở Hương Khê

Quyết định cưỡng chế

Phát hiện sự việc, chính quyền xã Hương Lâm đã nhiều lần tuyên truyền, thuyết phục gia đình ông Nguyễn Văn Thiêm không được tự ý xây dựng nhà trên đất của nhà trường, tuy nhiên, hộ dân này không chấp hành, khiến người dân, giáo viên nhà trường và phụ huynh rất bức xúc.

Ngày 5/7/2019, UBND xã Hương Lâm đã phối hợp với lực lượng chức năng gồm: Công an huyện, Đồn Biên phòng Bản Giàng cùng một số đơn vị, đoàn thể địa phương tiến hành cưỡng chế, trả lại mặt bằng cho Trường Mầm non Hương Lâm quản lý sử dụng.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast