Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành công tốt đẹp

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (19/9), Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra tại TP Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành công tốt đẹp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch HĐND Võ Hồng Hải; Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam - linh mục Phan Khắc Từ cùng 135 đại biểu chính thức tham dự đại hội

Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 khẳng định: Nhiệm kỳ qua, phát huy tinh thần yêu nước, đồng hành, gắn bó cùng dân tộc, đồng bào giáo dân tỉnh nhà đã tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước và MTTQ phát động; đẩy mạnh các hoạt động từ thiện nhân đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”, với 10 nội dung “Bảy tốt đời, ba đẹp đạo” đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành công tốt đẹp

Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nguyễn Đăng Đại báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện, các cơ sở thờ tự được xây dựng, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, hoạt động của tôn giáo ngày càng được quan tâm, tạo điều kiện.

Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành công tốt đẹp

Báo cáo cũng nêu bật hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, ban đoàn kết công giáo các huyện, thành phố, thị xã có bước chuyển biến tích cực, tạo thêm nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh nhà trong tình hình mới.

Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành công tốt đẹp

Ông Nguyễn Trung Hiếu - đại diện Ban Đoàn kết Công giáo Đức Thọ trình bày tham luận về kết quả của bà con giáo dân trong phong trào xây dựng NTM

Đại hội cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tỉnh nhà thời gian qua, từ đó rút ra được những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và các giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành công tốt đẹp

Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam - linh mục Phan Khắc Từ phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Tĩnh cũng như những đóng góp lớn lao của đồng bào Công giáo Hà Tĩnh vào sự phát triển của quê hương, nhất là các phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, từ thiện xã hội.

Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành công tốt đẹp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và bà con giáo dân phát huy tốt hơn nữa những giá trị đạo đức của tôn giáo, nêu cao tinh thần trách nhiệm của công dân; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh với các tư tưởng, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch...

Để góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và MTTQ, các đoàn thể hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các chức sắc, chức việc, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và bà con giáo dân phát huy hơn nữa những giá trị đạo đức của tôn giáo, nêu cao tinh thần trách nhiệm của công dân; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh với các tư tưởng, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Tuyên truyền, vận động, khơi dậy truyền thống yêu nước, tham gia tích cực trong các phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa; chăm lo củng cố tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và Ban Đoàn kết Công giáo các cấp nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để ủy ban ĐKCG các cấp hoạt động có hiệu quả, đưa phong trào thi đua, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đồng bào Công giáo ngày càng phát triển.

Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành công tốt đẹp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh khóa VII.

Đại hội cũng đã tổ chức hiệp thương cử Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 với 46 người; hiệp thương cử ra 6 đại diện đi dự Đại hội đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành công tốt đẹp

Tại đại hội, các ban đoàn kết Công giáo và các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2013-2018 đã được khen thưởng

Trước lễ khai mạc, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã dâng hương, hoa, báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ và Nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài (TP Hà Tĩnh).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast