Chiến sỹ cảnh sát cơ động hiến máu sống cứu người

(Baohatinh.vn) - Tối 10/2, nhận được tin một bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh cần truyền máu gấp, đồng chí Đào Khắc Biên, Phòng Cảnh sát cơ động Công an Hà Tĩnh đã khẩn trương có mặt, hiến máu cứu người

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 10/2, bệnh nhân Lê Thị Lý (SN 1953, xã Tân Dân, Đức Thọ) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh bị xuất huyết đường tiêu hoá, thiếu máu trầm trọng, cần truyền máu gấp. Bệnh nhân thuộc nhóm máu O nhưng tại BVĐK tỉnh không còn.

Chiến sỹ cảnh sát cơ động hiến máu sống cứu người

Chiến sỹ Đào Khắc Biên trực tiếp hiến máu

Nhận được tin, đồng chí Đào Khắc Biên, đoàn viên Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động - thành viên CLB Ngân hàng máu sống Công an Hà Tĩnh đã khẩn trương có mặt để hiến máu phục vụ quá trình cấp cứu cho bệnh nhân Lý.

Chiến sỹ cảnh sát cơ động hiến máu sống cứu người

Sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định

Sau khi được truyền máu, sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định, hiện đang tiếp tục được các y bác sỹ theo dõi, chữa trị.

Đây là nghĩa cử cao đẹp, phát huy tinh thần hết lòng phụng sự nhân dân của người chiến sỹ công an nhân dân.

Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast