Thời tiết 23/4: Bắc Bộ hết mưa, ấm dần

Sáng 23/4, hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn có thể xuất hiện tuy nhiên đến trưa, toàn miền Bắc sẽ hết mưa.

Dự báo đến trưa nay 23/4, toàn miền Bắc sẽ hết mưa, trời có lúc nắng nhẹ (Ảnh minh hoạ)

Dự báo đến trưa nay 23/4, toàn miền Bắc sẽ hết mưa, trời có lúc nắng nhẹ (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, mưa đông đã kéo dài suốt 3 ngày qua tại nhiều tỉnh của miền Bắc và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Theo dự báo, sáng hôm nay 23/4, hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn có thể xuất hiện tuy nhiên, diện cảnh báo sẽ được thu hẹp lại tại một số tỉnh Đông Bắc Bộ.

Cần lưu ý là sau những ngày mưa lớn, hiện tượng sạt lở đất, đá có thể xảy ra tại các tỉnh vùng núi, vì vậy mọi người cần đề phòng cảnh giác.

Dự báo đến trưa nay 23/4, toàn miền Bắc sẽ hết mưa, trời có lúc nắng nhẹ, bắt đầu quá trình tăng nhiệt dần, nhiệt độ dao động từ 26 - 29 độC. Một số tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Bộ trời sẽ oi nóng hơn, nhiệt độ đạt trên 34 độ.

Trong khi đó, trong ngày hôm nay nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì trên diện rộng ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Từ ngày 24/04 nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 23/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ, riêng khu Tây Bắc 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30 độ, vùng núi có nơi trên 30oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía nam có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 đến 33 độ, phía nam 34 - 37oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, phía bắc 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 40-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 34 đến 37 độ, có nơi trên 37oC.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC.

Theo Báo Giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast