Liều mình bắt cá giữa dòng nước cuồn cuộn khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ

(Baohatinh.vn) - Giữa dòng nước cuồn cuộn đổ về hạ du khi hồ Kẻ Gỗ xả tràn điều tiết lũ, nhiều người dân Hà Tĩnh đã bất chấp nguy hiểm đi bắt cá ngay dưới chân cửa xả.

Liều mình bắt cá giữa dòng nước cuồn cuộn khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ

Vào 13h ngày 18/10, hồ Kẻ Gỗ nằm ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bắt đầu xả tràn điều tiết lũ. Mực nước hồ lúc 15h ngày 26/10 là 29,78m, tương đương dung tích 296 triệu m3 và vẫn tiếp tục xả tràn với lưu lượng 220m3/s.

Liều mình bắt cá giữa dòng nước cuồn cuộn khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ

Quá trình xả tràn, nhiều khối đất đá hai bên dòng nước bị cuốn trôi, tạo thành các hõm sâu, dễ xảy ra sạt lở.

Liều mình bắt cá giữa dòng nước cuồn cuộn khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ

Do khi xả tràn Kẻ Gỗ, một lượng cá không nhỏ từ lòng hồ cuốn ra nên bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân vùng hạ du đã tập trung ở ngay đầu nguồn nước để đánh bắt cá. (Hình ảnh ghi ở tràn Dốc Miếu vào chiều 26/10).

Liều mình bắt cá giữa dòng nước cuồn cuộn khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ

Để bắt cá, người dân dùng đủ loại dụng cụ như: cần câu, vó, vợt, lưới...

Liều mình bắt cá giữa dòng nước cuồn cuộn khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ

Mặc cho nước thoát ra từ tràn Dốc Miếu chảy cuồn cuộn, họ vô tư câu cá mà không hề mang theo áo phao.

Liều mình bắt cá giữa dòng nước cuồn cuộn khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ

Thậm chí có người còn đứng hẳn giữa dòng nước chảy mạnh.

Liều mình bắt cá giữa dòng nước cuồn cuộn khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ

Chỉ cần một chút sơ sẩy là người dân có thể đối mặt với tai nạn đáng tiếc, nhiều khi phải đánh đổi cả tính mạng.

Liều mình bắt cá giữa dòng nước cuồn cuộn khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ

Cảnh tượng đánh bắt cá nguy hiểm dưới chân cửa xả tràn thu hút sự tham gia của nhiều người. “Biết là nguy hiểm nhưng không mấy khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ cả. Tôi tranh thủ kiếm ít cá về cho gia đình” - ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1960, ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) chia sẻ.

Liều mình bắt cá giữa dòng nước cuồn cuộn khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ

Trong đợt mưa lũ vừa qua và cả những năm trước, đã có nhiều người tử vong do đuối nước khi đánh bắt cá trong dòng nước lũ. Những trường hợp gần nhất là ông Nguyễn Phi H. (SN 1967, ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) và ông Trần Văn Doãn (SN 1984, ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) bị nước lũ cuốn trôi khi đi đánh cá. Đã đến lúc chính quyền sở tại cần có biện pháp ngăn chặn, tránh để xảy ra những sự việc đau lòng trong mưa lũ.

Hồ Kẻ Gỗ có diện tích lưu vực 223 km2, gồm 1 đập chính và 10 đập phụ với sức chứa 345 triệu m³ nước. Hồ phục vụ tưới tiêu cho gần 20.000 ha của các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh và phía Bắc huyện Kỳ Anh.

Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên từ ngày 15 - 21/10, toàn tỉnh có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to.

Tổng lượng mưa tại hồ Kẻ Gỗ từ 7h ngày 15/10 đến 7h ngày 21/10 là 1.249 mm; tổng lượng nước đến 280 triệu m3; lưu lượng nước đến hồ lớn nhất 2.539 m3/s (đạt lúc 4h ngày 19/10).

Hồ Kẻ Gỗ xả lũ bắt đầu từ 13h ngày 18/10 với lưu lượng tăng dần từ 50 m3/s lên 200 m3/s và lưu lượng xả lớn nhất 1.060 m3/s (bằng 41,7% lưu lượng đỉnh lũ là 2.539 m3/s), mức xả này chỉ duy trì trong thời gian 1 giờ (từ 9h đến 10h ngày 19/10) sau đó giảm dần.

Theo cơ quan chức năng, hồ Kẻ Gỗ đã tham gia chậm lũ cho hạ du với dung tích khoảng 200 triệu m3.

Chủ đề Bạn đọc viết

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast