Trộm điện thoại 2,8 triệu, lĩnh 9 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (15/1), TAND TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với Nguyễn Duy Hải (SN 1982, trú tại tổ dân phố 13, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Trộm điện thoại 2,8 triệu, lĩnh 9 tháng tù giam

Nguyễn Duy Hải tại phiên xử.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ 00 phút, ngày 28/10/2019, anh Phạm Văn Thường (SN 1986, trú tại xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) khi đang đỗ xe ở khu vực đường Phan Đình Phùng (phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) để làm việc với Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP. Hà Tĩnh thì Nguyễn Duy Hải đang xem câu cá gần đó nhìn thấy cửa xe của anh Thường không khoá nên nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp tài sản.

Sau khi vào xe, Nguyễn Duy Hải đã lấy trộm một chiếc điện thoại di động Iphone 6s màu hồng trị giá 2.800.000 đồng nhằm mục đích bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Duy Hải đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Duy Hải 9 tháng tù giam về tội danh trên.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast