Hà Tĩnh: Làm rõ người đàn ông vứt xác gia súc viêm da nổi cục ra môi trường

(Baohatinh.vn) - Công an xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa xác minh, làm rõ người đàn ông vứt xác động vật chết bị nhiễm dịch ra môi trường.

Công an xã Phúc Đồng vừa phối hợp lực lượng chức năng triệu tập Đặng Quang Bình (SN 1985, trú tại thôn 1, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê) để làm rõ việc người đàn ông này vứt xác động vật chết tại khu vực cầu Cửa Trùa, thuộc địa phận thôn 1, xã Phúc Đồng.

Hà Tĩnh: Làm rõ người đàn ông vứt xác gia súc viêm da nổi cục ra môi trường

Đặng Quang Bình thừa nhận hành vi vứt xác gia súc bị chết do dịch viêm da nổi cục ra ngoài môi trường

Trước đó, ngày 2/4/2021, người dân thôn 1, xã Phúc Đồng phát hiện một người đàn ông vứt xác động vật chết tại khu vực cầu Cửa Trùa nên trình báo cơ quan chức năng.

Quá trình đấu tranh, đến ngày 12/4, cơ quan công an đã xác định Đặng Quang Bình là người đã vứt xác gia súc chết ra môi trường.

Tại cơ quan công an, Đặng Quang Bình thừa nhận: Vào khoảng 10h45’ ngày 2/4/2021, khi đi làm đồng về nhà Bình phát hiện con bê của gia đình bị chết do nhiễm dịch viêm da nổi cục. Bình đã không trình báo cơ quan chức năng mà bỏ con bê vào trong bao tải rồi dùng xe máy chở ra vứt tại khu vực cầu Cửa Trùa.

Hiện, Công an xã Phúc Đồng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast