Bão đang ngay trên vùng bờ biển Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế

(Baohatinh.vn) - Theo ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, đến 7 giờ sáng nay (15/11), vị trí tâm bão ở khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.

Bão đang ngay trên vùng bờ biển Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế

Theo ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Lúc 4 giờ ngày 15/11 vị trí tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 89km, Thừa Thiên Huế khoảng 55km, Quảng Trị khoảng 88km. Sức gió mạnh nhất: cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11.

Đến 7 giờ sáng nay (15/11), vị trí tâm bão ở khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 12 đến 24h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 15/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 104,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 12 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực Hà Tĩnh:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 13 đêm qua (14/11) vùng biển Hà Tĩnh có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sáng nay (15/11) tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 3 - 6m. Khu vực ven biển có khả năng xảy ra nước dâng do bão từ 0,5 - 0,7m.

Gió mạnh trên đất liền:

Đêm qua (14/11), trên đất liền có gió mạnh cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Sáng nay (15/11), gió tăng lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, ven biển gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, riêng khu vực ven biển phía nam của tỉnh có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Mưa lớn: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 13 nên từ nay đến hết ngày 16/11 toàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 100 - 200mm, phía nam có nơi 200 - 300mm.

Cảnh báo: Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời đoạn ngắn cần đề phòng xảy ra lũ, lũ quét và sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp và khu đô thị.

Chủ đề Bão đổ bộ vào Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast