Trao các thiết bị cứu sinh cho ngư dân nghèo vùng biển Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Chương trình trao tặng áo phao, túi sơ cấp cứu và cờ Tổ quốc cho ngư dân nghèo vùng biển Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Sáng 19/8, Hội Chữ thập huyện Nghi Xuân phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình trao tặng áo phao đa năng, túi sơ cấp cứu, cờ Tổ quốc; truyền thông về sơ cấp cứu và phổ biến kiến thức pháp luật cho ngư dân đánh bắt xa bờ ở Nghi Xuân.

Tại chương trình, các đơn vị đã trao 100 bộ áo phao, 15 túi sơ cấp cứu và 75 cờ Tổ quốc cho ngư dân nghèo tại các xã: Xuân Yên, Cổ Đạm, Xuân Phổ, Xuân Liên, Đan Trường và Xuân Hải.

Trao các thiết bị cứu sinh cho ngư dân nghèo vùng biển Nghi Xuân

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Xuân và Bộ đội Biên phòng tỉnh trao các trang thiết bị cứu hộ cho đại diện các ngư dân nghèo

Đồng thời, cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hướng dẫn cho các ngư dân cách sử dụng bộ áo phao đa năng. Đây là áo phao được thiết kế nhiều dụng cụ hữu ích như áo phao nổi bằng vải sợi polyester, bộ quần áo giữ ấm, phao nhựa, mũ che đầu... và có cả 8 túi chứa lương khô giúp ngư dân có thể sinh tồn tối thiểu trong 8 - 10 ngày khi gặp sự cố trên biển.

Trao các thiết bị cứu sinh cho ngư dân nghèo vùng biển Nghi Xuân

Cán bộ Hội CTĐ tỉnh hướng dẫn ngư dân sử dụng áo phao đa năng.

Tổng kinh phí thực hiện là 1,55 tỷ đồng, từ đóng góp của nhiều doanh nghiệp trong nước nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về hỗ trợ giúp đỡ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng kiểm ngư sử dụng khi có thiên tai, sự cố trên biển thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Trao các thiết bị cứu sinh cho ngư dân nghèo vùng biển Nghi Xuân

Thiếu tá Nguyễn Trung Thành - Báo cáo viên Bộ CHQS tỉnh chia sẻ kiến thức cho bà con ngư dân về bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngoài hỗ trợ các trang thiết bị cứu hộ phục vụ cho ngư dân vươn khơi bám biển an toàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng tổ chức truyền thông các nội dung về bảo vệ chủ quyền biển đảo và một số nội dung quy định của pháp luật ở khu vực biên giới biển; một số quy định trong khai thác đánh bắt thủy hải sản; truyền thông một số kiến thức, kỹ năng về sơ cấp cứu... cho bà con ngư dân.

Trao các thiết bị cứu sinh cho ngư dân nghèo vùng biển Nghi Xuân

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trần Thị Hải Việt: Trao tặng áo phao, túi sơ cấp cứu và cờ Tổ quốc do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kết nối là chương trình thiết thực, ý nghĩa. Thông qua chương trình, nhiều ngư dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn sẽ có trang thiết bị, giúp bà con an toàn hơn mỗi khi ra khơi mưu sinh, yên tâm bám biển, góp phần tham gia giữ gìn biển đảo quê hương.

Hoạt động này nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 - 2027, hưởng ứng Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast