Nâng cao chất lượng, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

(Baohatinh.vn) - Sáng 27/12, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quân chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Nâng cao chất lượng, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2018, Thường vụ Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; quán triệt và triển khai nghiêm túc mệnh lệnh, các chỉ thị sẵn sàng chiến đấu của Bộ Quốc phòng và của Tư lệnh Quân khu 4, duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là kế hoạch bảo đảm an toàn trong các ngày lễ trọng đại của quê hương, đất nước.

Phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng nắm, dự báo tình hình tuyến biên giới, tuyến biển, các địa bàn trọng điểm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các vụ việc phức tạp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ QP - QS địa phương

Trong đó, một số nhiệm vụ công tác đạt kết quả nổi bật như: Diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2018; huấn luyện cho 553/553 cơ sở dân quân, với gần 25.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; huy động hàng chục ngàn lượt bộ đội và dân quân tự vệ tham gia giúp nhân dân phòng chống cháy rừng và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, làm nông thôn mới; tuyển chọn, bàn giao 1.000 thanh niên nhập ngũ; xây dựng, củng cố các đơn vị dự bị động viên, dân quân tự vệ; thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng...

Năm 2019, LLVT Hà Tĩnh xác định thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao với phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”.

Nâng cao chất lượng, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu 4 Hà Thọ Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tư Lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu 4 nhấn mạnh: Thời gian tới, Bộ CHQS Hà Tĩnh phải tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng nắm, dự báo, tham mưu trúng đúng, kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vấn đề nảy sinh.

Trước mắt là hoàn thành các nội dung còn lại đối với công tác tuyển giao quân, tăng cường huấn luyện, đề cao cảnh giác, góp phần bảo đảm an ninh trật tự những tháng cuối năm cũng như trước, trong và sau tết nguyên đán 2019.

Nâng cao chất lượng, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh QK4 trao Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Với những thành tích đạt được, năm 2018, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Cờ thi đua; Ban CHQS thị xã Kỳ Anh được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc; 16 đơn vị thường trực; 27 tập thể dân quân, tự vệ được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cùng nhiều phần thưởng cao quý khác cho tập thể và cá nhân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast