Binh chủng Hóa học trao nhà tình nghĩa cho con gái liệt sỹ ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngày 21/12, Cục Chính trị - Binh chủng Hóa học phối hợp với xã Xuân Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Vinh - con gái liệt sỹ ở thôn Dư Nại.

Binh chủng Hóa học trao nhà tình nghĩa cho con gái liệt sỹ ở Hà Tĩnh

Các đại biểu cắt băng khánh thành ngôi nhà

Bà Nguyễn Thị Vinh, năm nay 52 tuổi, là con gái duy nhất của liệt sỹ Nguyễn Văn Ngoạn, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Lâu nay, nơi thờ phụng liệt sỹ đã xuống cấp, nhưng gia đình bà Vinh không có điều kiện sửa chữa, xây mới.

Binh chủng Hóa học trao nhà tình nghĩa cho con gái liệt sỹ ở Hà Tĩnh

Cục Chính trị - Binh chủng Hóa học trao quà cho gia đình

Được hỗ trợ 70 triệu đồng từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sỹ Cục Chính trị - Binh chủng Hóa học, sau một thời gian thi công, ngôi nhà có diện tích 25m2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình thờ cúng liệt sỹ.

Món quà thể hiện nghĩa cử cao đẹp, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần giúp gia đình giảm bớt khó khăn, có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast