Hà Tĩnh tiếp nhận máy “ATM gạo”, chia sẻ với người nghèo ảnh hưởng dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Chiều 18/4, thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp Dự án “ATM gạo toàn quốc - Vườn yêu thương” cùng một số cá nhân, đơn vị đã trao tặng 1 máy”ATM gạo" và 17 tấn gạo cho người dân Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh tiếp nhận máy “ATM gạo”, chia sẻ với người nghèo ảnh hưởng dịch Covid-19

Thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Dự án "ATM gạo toàn quốc - Vườn yêu thương” và Công ty TNHH Liên doanh Vinastore trao tặng 1 máy phát gạo và 5 tấn gạo cho người nghèo Hà Tĩnh.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình lắp đặt máy phát gạo và trao tặng gạo miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên toàn quốc.

Đại diện dự án cho biết, sau khi triển khai tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, đơn vị tiếp tục kết nối với các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức để vận động nguồn gạo ủng hộ cho hoạt động cho máy phát tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Hà Tĩnh tiếp nhận máy “ATM gạo”, chia sẻ với người nghèo ảnh hưởng dịch Covid-19

Ông Lê Quang Vinh - đại điện đơn vị tài trợ mong muốn chia sẻ khó khăn với người dân nghèo ở Hà Tĩnh thông qua chương trình “ATM gạo miễn phí”.

Dưới sự khâu nối của Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh, máy phát gạo sẽ được dự án tiến hành lắp đặt tại TP Hà Tĩnh và đưa vào hoạt động chính thức phục vụ người dân trong những ngày tới.

Hà Tĩnh tiếp nhận máy “ATM gạo”, chia sẻ với người nghèo ảnh hưởng dịch Covid-19

Máy phát gạo được đơn vị tài trợ lắp đặt tại số 02 - đường Vũ Quang (TP Hà Tĩnh) và dự kiến cấp phát gạo cho người dân trong những ngày tới.

Tại buổi lễ trao tặng, các đơn vị cũng đã trao biểu trưng hỗ trợ 17 tấn gạo cho Ủy ban MTTQ tỉnh.

Số gạo này sẽ được cung cấp cho “máy ATM” trong quá trình hoạt động tại TP Hà Tĩnh; tùy thực tế tình hình có thể di chuyển đến các địa phương khác trong tỉnh.

Hà Tĩnh tiếp nhận máy “ATM gạo”, chia sẻ với người nghèo ảnh hưởng dịch Covid-19

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy cảm ơn đơn vị tài trợ

Tiếp nhận quà ủng hộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy cảm ơn sự quan tâm quý báu của nhà tài trợ, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của hoạt động này đối với người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh ở Hà Tĩnh.

Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị tài trợ quản lý máy, phân bổ nguồn gạo hợp lý, hiệu quả trong quá trình cấp phát.

Hà Tĩnh tiếp nhận máy “ATM gạo”, chia sẻ với người nghèo ảnh hưởng dịch Covid-19

Đài PT - TH Hà Tĩnh ủng 5 tấn gạo.

Hà Tĩnh tiếp nhận máy “ATM gạo”, chia sẻ với người nghèo ảnh hưởng dịch Covid-19

Công đoàn Ban Quản lý dự án chuyên ngành Bộ Xây dựng ủng hộ 1 tấn.

Hà Tĩnh tiếp nhận máy “ATM gạo”, chia sẻ với người nghèo ảnh hưởng dịch Covid-19

Công ty Công nghệ cao EURO ủng hộ 500 kg.

Hà Tĩnh tiếp nhận máy “ATM gạo”, chia sẻ với người nghèo ảnh hưởng dịch Covid-19

Gia đình nghệ sỹ ưu tú Tố Nga ủng hộ 2 tấn gạo

Hà Tĩnh tiếp nhận máy “ATM gạo”, chia sẻ với người nghèo ảnh hưởng dịch Covid-19

Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân và các nhà hảo tâm trao 22 triệu đồng.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast