Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng quà cho hộ nghèo, hộ chính sách Hà Tĩnh

Ngày 17/10, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước đã đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, nhà thờ và phần mộ Lý Tự Trọng; thăm và tặng quà nhân dân các xã Việt Xuyên (Thạch Hà) và xã Xuân Hồng (Nghi Xuân). Cùng đi với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Đến thăm chính quyền, nhân dân xã Việt Xuyên và xã Xuân Hồng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chia sẻ với những khó khăn của nhân dân xã nhà và động viên nhân dân vượt qua khó khăn để xây dựng quê hương giàu đẹp. Phó Chủ tịch nước đã trao 40 suất quà tổng trị giá 110 triệu đồng cho các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, hộ nghèo và 7 cấp hội (Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh...) xã Việt Xuyên và xã Xuân Hồng.

Phó Chủ tịch nước đã trao 27 suất quà tổng trị giá 55 triệu đồng cho các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, hộ nghèo và 7 cấp hội xã Việt Xuyên

Phó Chủ tịch nước đã trao 27 suất quà tổng trị giá 55 triệu đồng cho các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, hộ nghèo và 7 cấp hội xã Việt Xuyên

Nói chuyện với với chính quyền, nhân dân xã Việt Xuyên và xã Xuân Hồng, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước biểu dương những thành quả mà nhân dân hai xã đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương. Phó Chủ tịch nước cũng chia sẻ những khó khăn của nhân dân xã Việt Xuyên và xã Xuân Hồng nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung, biểu dương những việc làm mà Hà Tĩnh đã làm được trong thời gian qua, đặc biệt là chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng các khu kinh tế trọng điểm…

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng, Việt Xuyên, Xuân Hồng nói riêng và Hà Tĩnh nói chung cần có chiến lược, tập trung quy hoạch phát triển có hiệu quả lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại góp phần tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh. Ngoài ra, đẩy mạnh hơn nửa công tác chăm sóc các đối tượng nghèo, thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast