Xử 6 trai làng đánh bạc với tổng mức án 50 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Sáng 25/11, tại xã Trung Lộc, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc tổ chức phiên tòa lưu động điển hình xét xử hình sự các bị cáo phạm tội “đánh bạc”.

xu 6 trai lang danh bac voi tong muc an 50 thang tu

Các đối tượng khai nhận hành vi trước tòa

Theo cáo trạng, trong khoảng từ 19h - 22h ngày 25/8/2016, các đối tượng: Nguyễn Quang Chí (SN 1987), Võ Đức Cường (SN 1994), Hà Văn Sơn (SN 1991), đều trú tại xóm Tùng Liên, xã Đồng Lộc; Đặng Hoàng Anh (SN 1992), trú tại xóm Bình Minh, xã Trung Lộc; Phan Đắc Thiều (SN 1972), trú xóm Thượng Liên, xã Đồng Lộc; Đặng Văn Lượng (SN 1990), trú tại xóm Minh Hương, xã Trung Lộc và Đặng Văn Khiêm (SN 1991), trú tại xóm Anh Hùng, xã Thượng Lộc đến quán bi-a của Phan Cao Văn tại xóm Cồn Soi, xã Trung Lộc để tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh "liêng" và "xóc đĩa".

Đến khoảng 22h30 phút cùng ngày, lực lượng Công an huyện Can Lộc bắt quả tang và bắt giữ các đối tượng. Tại chiếu bạc, công an thu giữ 13.320.000 đồng, 1 bát sứ, 1 đĩa sứ, 4 quân đĩ cắt từ lá bài tú lơ khơ, 2 điện thoại di động, 1 bộ bài tú lơ khơ và 1 chiếc kéo bằng kim loại.

Căn cứ vào các tình tiết của vụ án, lời khai thành khẩn của các bị cáo và quy định của luật, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Chí 12 tháng tù, Đặng Hoàng Anh 9 tháng tù, Phan Đắc Thiều 9 tháng tù, Hà Văn Sơn 7 tháng tù, Võ Đức Cường 7 tháng tù (án treo), Đặng Văn Lượng 6 tháng tù (án treo), Đặng Văn Khiêm bị phạt 7 triệu đồng.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast