Bí thư Tỉnh ủy: Mỗi cán bộ nghỉ hưu phải luôn là người gương mẫu trong những người gương mẫu nhất

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn mong muốn các đồng chí nghỉ hưu tiếp tục đóng góp, cống hiến; mỗi đồng chí phải luôn là người gương mẫu trong những người gương mẫu nhất.

Chiều 17/8, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu do không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đồng chí cán bộ đến tuổi nghỉ hưu đợt 2 năm 2020.

Dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng.

Bí thư Tỉnh ủy: Mỗi cán bộ nghỉ hưu phải luôn là người gương mẫu trong những người gương mẫu nhất

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, toàn tỉnh có 28 đồng chí nghỉ hưu do không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó cấp tỉnh có 9 đồng chí, cấp huyện 19 đồng chí; có 19 đồng chí cán bộ đến tuổi nghỉ hưu đợt 2 năm 2020 (01/6/2020 - 30/12/2020).

Bí thư Tỉnh ủy: Mỗi cán bộ nghỉ hưu phải luôn là người gương mẫu trong những người gương mẫu nhất

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng báo cáo số lượng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu năm 2020.

Trong không khí đầm ấm của buổi gặp mặt, các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu do không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đồng chí cán bộ đến tuổi nghỉ hưu đợt 2 năm 2020 bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy: Mỗi cán bộ nghỉ hưu phải luôn là người gương mẫu trong những người gương mẫu nhất

Đồng chí Đinh Hữu Tân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch HĐND huyện Hương Khê bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và hứa sẽ tiếp tục cống hiến hết mình trong khoảng thời gian đương nhiệm còn lại.

Bí thư Tỉnh ủy: Mỗi cán bộ nghỉ hưu phải luôn là người gương mẫu trong những người gương mẫu nhất

Đồng chí Lê Thị Hường - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ nữ Hà Tĩnh phát huy năng lực, cống hiến trí tuệ, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển.

Các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu do không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đồng chí cán bộ đến tuổi nghỉ hưu đợt 2 năm 2020 hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trong thời gian đương nhiệm còn lại; sau khi nghỉ hưu sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, đóng góp công sức, trí tuệ của mình vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy: Mỗi cán bộ nghỉ hưu phải luôn là người gương mẫu trong những người gương mẫu nhất

Trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các đồng chí trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua; đặc biệt vai trò to lớn của các đồng chí trong việc tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và đại hội Đảng cấp trên cơ sở; chỉ đạo dồn sức phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời mong muốn, các đồng chí luôn là “cây cao bóng cả”, thường xuyên theo dõi, góp ý để cùng Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng tỉnh nhà phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm và nghiêm túc trong công tác cũng như cống hiến của mỗi đồng chí trên từng cương vị khác nhau; qua đó góp phần đưa từng địa phương, cơ quan, đơn vị phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy: Mỗi cán bộ nghỉ hưu phải luôn là người gương mẫu trong những người gương mẫu nhất

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm và sự cống hiến của mỗi đồng chí trên từng cương vị công tác khác nhau.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí đương nhiệm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời kiện toàn bộ máy HĐND và UBND; chuyển giao nhiệm vụ để đội ngũ cán bộ kế cận phát huy tốt những thành quả đã đạt được, tạo nên khối thống nhất, đoàn kết trong nội bộ, tiếp tục đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển chung.

Các đồng chí đương nhiệm, các đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ tiếp tục đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị cho tổ chức và giúp cho đồng chí của mình làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; mỗi đồng chí phải luôn là người gương mẫu trong những người gương mẫu nhất.

Bí thư Tỉnh ủy giao các đơn vị liên quan đảm bảo kịp thời, đúng, đủ chế độ, chính sách cho các đồng chí nghỉ hưu.

Bí thư Tỉnh ủy: Mỗi cán bộ nghỉ hưu phải luôn là người gương mẫu trong những người gương mẫu nhất

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu niệm cho các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu do không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đồng chí cán bộ đến tuổi nghỉ hưu đợt 2 năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy: Mỗi cán bộ nghỉ hưu phải luôn là người gương mẫu trong những người gương mẫu nhất

.

Bí thư Tỉnh ủy: Mỗi cán bộ nghỉ hưu phải luôn là người gương mẫu trong những người gương mẫu nhất

.

Bí thư Tỉnh ủy: Mỗi cán bộ nghỉ hưu phải luôn là người gương mẫu trong những người gương mẫu nhất

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast