Việt Nam thống trị giải Marathon quốc tế Đà Nẵng 2014

Các vận động viên Việt Nam giành trọn bốn bộ HC vàng ở giải đấu nằm trong hệ thống chính thức của Hiệp hội Marathon quốc tế AIMS.

Đây là năm thứ hai giải đấu được tổ chức ở Đà Nẵng. Ảnh: Trần Anh.
Đây là năm thứ hai giải đấu được tổ chức ở Đà Nẵng. Ảnh: Trần Anh.

Nội dung marathon dài 42,195 km, nam vận động viên Trần Văn Lợi vượt qua Hoàng Nguyên Thanh (HC bạc) và Nguyễn Văn Long (HC đồng) đoạt ngôi quán quân. Ở đường chạy nữ, vận động viên Hoàng Thị Thanh về nhất, xếp nhì là Annete Haudrun của Đan Mạch.

Hai tấm HC vàng cự ly bán marathon 21,097 km cũng thuộc về các vận động viên chủ nhà Việt Nam. Nam vận động viên Đỗ Quốc Luật giành HC vàng, trong khi Lê Tuấn và Bùi Thế Anh lần lượt cán đích tiếp theo trên đường chạy nam. Vận động viên Phùng Thị Hằng đăng quang đường chạy nữ, dù đối thủ Aneta (Nhật Bản) đeo bám quyết liệt trong suốt cuộc thi.

Giải Marathon quốc tế Đà Nẵng nằm trong hệ thống thi đấu của Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS). Để đảm bảo tính chính xác về mặt thành tích, các vận động viên tham dự được đo bằng hệ thống chíp cài sẵn trên bảng số để tính kết quả.

Giải marathon quốc tế Đà Nẵng 2014 có hơn 600 vận động viên nam nữ đến từ 27 quốc gia như: Nhật Bản, Mỹ, Canada, Australia, Singapore, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan... Các vận động viên tranh bài ba nội dung marathon, bán marathon, chạy và đi bộ phong trào 5 km.

Các vận động viên thi đấu tại những cung đường đẹp nhất quanh bờ sông Hàn xinh đẹp, sau khi xuất phát từ Công viên Biển Đông chạy dọc đường Võ Nguyên Giáp đến cầu Trần Thị Lý rồi vòng qua cung đường 2/9. Sau khi đi qua đường Bạch Đằng rồi qua cầu Thuận Phước, các vận động viên đi theo đường Hoàng Sa để trở lại điểm kết thúc tại Công viên Biển Đông.

Theo Anh Tuấn/VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast