Bắc và Trung Trung bộ duy trì nắng nóng diện rộng

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (17/6), nắng nóng đã xảy ra ở hầu khắp khu vực Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Hòa Bình 37,3 độ C, Láng (Hà Nội) 37,3 độ C, Nho Quan (Ninh Bình) 38,3 độ C.

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nắng nóng xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, một số nơi trên 39 độ C như: Tương Dương 39,1 độ C và Con Cuông (Nghệ An) 39,8 độ C.

Ảnh minh họa - TTXVN
Ảnh minh họa - TTXVN

Ngày hôm nay (18/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ nắng nóng diện rộng được duy trì với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8 (từ 50-74 km/giờ). Ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có sóng biển cao 2-3 mét. Vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2 – 4 mét. Biển động.

Ngoài ra do ảnh hưởng hút gió của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây nên ở vịnh Bắc bộ có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,5-2,5 mét. Biển động.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 18/6:

Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 33 đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 34 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, cao nhất từ 34 – 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C; phía Bắc 33 - 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast