8X chui vào nhà dân phá két sắt trộm vàng, ngoại tệ lĩnh 3 năm tù

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử Phạm Đình Phong (SN 1989, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

8X chui vào nhà dân phá két sắt trộm vàng, ngoại tệ lĩnh 3 năm tù

Nguyễn Đình Phong tại cơ quan điều tra (ảnh do cơ quan điều tra cung cấp)

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 9h ngày 15/11/2019, Phạm Đình Phong đi xe mô tô đến gửi tại chợ mới TX Kỳ Anh, rồi đi bộ đến nhà ông Nguyễn Văn Thiêm (tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Sông Trí (nay là phường Hưng Trí) dùng mỏ-lết đập vỡ kính và dùng dao chặt đứt song cửa sổ, chui vào nhà lục lọi các phòng.

Sau đó, Phong dùng rựa, cuốc chim, chiếc xuổng có sẵn tại nhà ông Thiêm để phá két sắt, lấy trộm 2 tờ ngoại tệ (trong đó 1 tờ tiền Trung Quốc mệnh giá 100 Yuan và 1 tờ tiền Nhật Bản, mệnh giá 1.000 Yen); 9 nhẫn vàng (trong đó 5 nhẫn vàng 24K mỗi nhẫn 1 chỉ, 1 nhẫn vàng 24K trọng lượng 0,5 chỉ và 3 nhẫn vàng tây, tổng trọng lượng 6,2 chỉ); 1 miếng vàng 24K hình bầu dục, trọng lượng 1 chỉ.

8X chui vào nhà dân phá két sắt trộm vàng, ngoại tệ lĩnh 3 năm tù

Két sắt của gia đình ông Nguyễn Văn Thiêm bị Phạm Đình Phong cậy tung nắp

Phạm Đình Phong cũng lấy trộm 11 vật hình dạng móng, răng động vật, trong đó có 8 vật hình dạng móng và răng được bọc vàng; 1 dây bạc trọng lượng 28,8 chỉ; 1 dây bạc trọng lượng 9,9 chỉ. Tất cả đều được Phạm Đình Phong mang đi bán lấy tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Theo cơ quan định giá tài sản, số vàng, bạc, hiện vật và tiền mặt Phạm Đình Phong trộm được của gia đình ông Nguyễn Văn Thiêm là 79.886.340 đồng.

Tại phiên tòa, Phạm Đình Phong đã thừa nhận hành vi của mình, qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Đình Phong 3 năm tù giam.

8X chui vào nhà dân phá két sắt trộm vàng, ngoại tệ lĩnh 3 năm tù

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast