Vũ Quang: 371 trường hợp bị sốt ban dạng sởi

Theo ông Nguyễn Xuân Dũng, Trưởng phòng truyền thông - Trung tâm Y tế dự phòng huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã ghi nhận 371 trường hợp mắc sốt phát ban dạng sởi, nằm rải rác trên 12/12 xã, thị trấn.

Nhiều nhất là xã Hương Quang - địa bàn sát biên giới nước bạn Lào và có dân tộc thiểu Lào số sinh sống - với trên 150 trường hợp. Đến nay, huyện Vũ Quang vẫn còn 65 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế và theo dõi tại nhà.

Sốt ban là loại dịch bệnh nguy hiểm nhưng chưa có thuốc đặc trị. Ảnh: Internet
Sốt ban là loại dịch bệnh nguy hiểm nhưng chưa có thuốc đặc trị. Ảnh: Internet

Trước tình hình trên, Trung tâm Y tế Dự phòng huyên đã phối hợp các hộ gia đình có người bị sốt tiến hành cách ly bệnh nhân điều trị, đồng thời cử cán bộ xuống giám sát thường xuyên tại địa bàn, trường học và các hộ gia đình để tuyên truyền giữ gìn vệ sinh nhằm sớm khống chế dịch.

Sốt ban là loại dịch bệnh nguy hiểm nhưng chưa có thuốc đặc trị. Mọi người nên cảnh giác, giữ gìn vệ sinh, chủ động phòng tránh dịch.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast