12 tháng tù giam cho đối tượng mượn xe máy người khác rồi “cắm” lấy tiền

(Baohatinh.vn) - Với hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Dương Ngọc Huy, trú tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm bị TAND Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tuyên phạt 12 tháng tù giam.

12 tháng tù giam cho đối tượng mượn xe máy người khác rồi “cắm” lấy tiền

Sáng 7/1, TAND Nghi Xuân mở phiên toàn xét xử Dương Ngọc Huy tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 6/10/2021, Dương Ngọc Huy (SN 1991) và 2 người bạn cùng tuổi, cùng trú tại xã Cổ Đạm là Phan Văn Hồng và Hoàng Hải Hùng đến uống rượu tại quán cháo lòng của anh Dương Thanh Long ở xã Cổ Đạm.

Khoảng 10 giờ 30 phút, anh P.V.S (SN 1983 trú cùng thôn với Huy) chạy xe máy Vision BKS 38N1 238.09 đến ngồi cùng. Huy ngỏ lời mượn xe máy anh S để đi vay tiền, anh S đồng ý. Nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy của anh S nên Huy gọi điện cho bạn là Phan Đăng Lưu (SN 1995 trú tại thôn Yên Thông, xã Xuân Yên) nói rằng, chiếc xe máy mới mua cho mẹ nhưng cần tiền nên nhờ chỉ nơi “cắm” xe.

Tin lời bạn, Lưu dẫn Huy đến quán sửa xe máy của anh Trần Văn Trung (SN 1986, TDP 9, thị trấn Xuân An) để cầm cố chiếc xe. Tuy không có giấy tờ xe, nhưng nhờ có Lưu là người quen “bảo lãnh” nên anh Trung đồng ý nhận xe, trao 6 triệu đồng cho Dương Ngọc Huy.

Sau nhiều ngày lần tìm Huy không được, anh S biết địa chỉ Huy cắm xe nên trình báo Công an huyện Nghi Xuân. Ngày 15/10/2021, Huy bị bắt tạm giam tại Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh.

Tại toà, Dương Ngọc Huy thừa nhận hành vi phạm tội của mình. TAND Nghi Xuân tuyên phạt Dương Ngọc Huy 12 tháng tù giam.

Trước đó, tháng 9/2017, Dương Ngọc Huy đã bị TAND huyện nghi Xuân tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast