Hoạt động nghệ thuật, thể thao Hà Tĩnh giành nhiều thắng lợi

(Baohatinh.vn) - Tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông” năm 2015 do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTT&DL) phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức tại Thanh Hóa, Đoàn Hà Tĩnh tham gia 7 tiết mục và xuất sắc giành 2 HCV, 3 HCB và 2 giấy khen.

2 HCV thuộc về tiết mục "Vang mãi câu hát miền Trung" do tập thể trình bày và tiết mục "Chào sông Mã anh hùng" do diễn viên Bùi Quang Vinh thể hiện.

Diễn viên Bùi Quang Vinh (thứ 2 từ trái sang) nhận HCV từ Ban Tổ chức

Diễn viên Bùi Quang Vinh (thứ 2 từ trái sang) nhận HCV từ Ban Tổ chức

3 HCB thuộc về tiết mục "Múa hồn quê" do tốp múa nữ trình bày, "Quê tôi câu hát ân tình" do diễn viên Minh Lộc và tốp múa thể hiện, đối ca dân ca Nghệ Tĩnh "Hồn quê hội tụ" của CLB Cánh diều – Khu du lịch Hải Thượng.

Được biết, Liên hoan quy tụ gần 300 diễn viên, nghệ sỹ, nghệ nhân của các đoàn nghệ thuật quần chúng của 8 tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Phước và đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Liên hoan đã có gần 50 tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, ấn tượng, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao 18 HCV, 18 HCB và 7 giấy khen cho các tiết mục.

* Ở Giải tiền Seagames Điền kinh năm 2015 được tổ chức tại Singapgore từ 1 - 5/4, Việt Nam tham dự giải với 5 VĐV, giành được 8 huy chương (2 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ), trong đó VĐV Trương Thị Thúy Kiều của Hà Tĩnh xuất sắc giành 1 HCB ở nội dung cự ly 10.000m và 1 HCĐ ở cự ly 5000m.

Được biết, VĐV Trương Thị Thúy Kiều được đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT tỉnh. Em hiện đang là một trong những VĐV trẻ, triển vọng của đội tuyển điền kinh quốc gia.

Tháng 3/2015 vừa rồi, Kiều giành được 1 HCB ở nội dung 3,5 km nữ trẻ tại Giải Việt dã toàn quốc và Marathon Báo Tiền phong.

* Tại Giải Đua thuyền Rowing vô địch các CLB toàn quốc 2015 được tổ chức tại hồ Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) diễn ra từ ngày 1 đến 6/4, đoàn Hà Tĩnh có 6 VĐV tham dự và giành được 2 HCB, 1 HCĐ.

2 HCB ở nội dung thuyền 4 hạng nặng thuộc về các VĐV: Đường Thanh Bình - Trần Đăng Dũng - Đặng Trung Đức - Lê Trung An và nội dung thuyền đôi hạng nhẹ của VĐV Trần Đăng Dũng - Đặng Trung Đức; 1 HCĐ ở nội dung thuyền đôi hạng nặng thuộc về VĐV Đường Thanh Bình -Trần Đăng Dũng.

Giải này quy tụ 12 đơn vị tham gia gồm: An Giang, Đắc Lắc, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Quảng Bình, Quảng Trị, Thái Bình và Thanh Hóa, tranh tài 18 bộ huy chương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast