Hội CCB thành phố Hà Tĩnh Đại hội Đại biểu lần thứ V

Hội CCB thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017). Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa và Bí thư Thành ủy Ngô Đức Huy tới dự.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong thời gian qua, hội CCB thành phố đã phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội lần thứ IV đề ra. Hội CCB đã đạt được những thành tích quan trọng, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, nhân dân thành phố hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.

Hội CCB thành phố cũng đã tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí, tự lực, tự cường phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp; tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đại biểu dự Đại hội CCB thành phố Hà Tĩnh

Các đại biểu dự Đại hội CCB thành phố Hà Tĩnh

Đại hội đã đưa ra phương hướng, mục tiêu chủ yếu trong thời gian tới, tăng cường đoàn kết, động viên các thế hệ CCB gìn giữ và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”. Xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, bám sát cơ sở, phát huy tỉnh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế có hiệu quả, tích cự tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX đã đề ra; thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố.

Văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu hội CCB thành phố lần thứ V

Văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu hội CCB thành phố lần thứ V

Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được học tập các Nghị Quyết, Chỉ thị; 100% đơn vị, hội viên thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát triển hội viên, đạt tỷ lệ tập hợp 97,5%; 100% cán bộ, hội viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 68% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 97,5% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu”, trên 97% gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”, không có hội viên vi phạm pháp luật; 100 hội cơ sở, 97% Chi hội đạt TSVM, không có Chi hội yếu kém; mỗi hội cơ sở tăng mỗi năm từ 1-2% hộ khá và giàu, nâng tỷ lệ hộ khá, giàu cuối nhiệm kỳ lên 65% số hộ CCB, giảm hộ nghèo còn 1,2-1%...

BCH nhiệm kỳ mới của Hội CCB thành phố gồm 21 người.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast