Giữ vững quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị, các lực lượng tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể quan điểm của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt; giữ vững quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Chiều 12/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Cùng dự có Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng.

Giữ vững quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

.

Giữ vững quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Bảo đảm an ninh chính trị - an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh, một số vấn đề liên quan đến tôn giáo, môi trường, thiên tai, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ QP-AN.

Nhưng, các lực lượng vũ trang đã hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH) ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Giữ vững quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Thượng tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên luyện tập phương án để nâng cao trình độ chỉ huy, khả năng hiệp đồng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chủ động phối hợp nắm, dự báo chính xác tình hình về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; không để phát sinh điểm nóng, giữ vững ổn định ANCT-TTATXH.

Trong năm, các lực lượng đã triệt phá 18 ổ nhóm/146 đối tượng phạm tội hình sự nguy hiểm. Điều tra làm rõ 14 vụ/55 đối tượng/3 ổ nhóm sử dụng công nghệ cao để hoạt động tội phạm. Bắt 427 vụ/1.846 đối tượng đánh bạc, thu giữ tiền và tài sản tổng trị giá trên 3,15 tỷ đồng. Bắt giữ 190 vụ/253 đối tượng phạm tội ma túy. Khởi tố, điều tra 698 vụ, 1.224 bị can…

Các lực lượng đã kịp thời điều động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và trang thiết bị, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy rừng, khắc phục hiệu quả thiên tai, bão lụt. Chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, có hậu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Giữ vững quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Thường xuyên xây dựng, củng cố lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ ở các địa bàn trọng điểm. Công tác xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tiếp tục được quan tâm; công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thường xuyên được đổi mới, phù hợp với đặc điểm vùng dân cư và điều kiện KT-XH của từng địa bàn.

Công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia tiếp tục được triển khai thực hiện tốt; công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện chiến đấu, giáo dục QP-AN và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, công an và công tác đối ngoại QP-AN đạt nhiều kết quả quan trọng.

Giữ vững quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình: Trong đợt lũ lịch sử vừa qua, các lực lượng vũ trang đã chủ động vào cuộc kịp thời, khẩn trương giúp dân chống chọi và khắc phục hậu quả của thiên tai, đặc biệt là tại địa bàn Cẩm Xuyên.

Năm 2021, lực lượng vũ trang tỉnh nhà tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ QP-AN; quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, chủ động nắm và dự báo chính xác tình hình; đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm...

Bảo đảm QP- AN là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định: Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh nhưng các lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã vượt khó, hoành thành các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng cùng toàn tỉnh giành những kết quả nổi bật, toàn diện trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, xây dựng NTM...

Giữ vững quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4: Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh cần tập trung nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu.

Nâng cao sức mạnh tổng hợp, toàn diện của khu vực phòng thủ tỉnh, khu vực phòng thủ cấp huyện. Chỉ đạo diễn tập tốt khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021 tại các huyện Kỳ Anh, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh; diễn tập phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn tại huyện Đức Thọ.

Nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, trước hết là tạo sự đồng thuận, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên từng địa bàn.

Giữ vững quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị: "Các lực lượng tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể quan điểm của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt; giữ vững quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên".

Chú trọng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo ANCT-TTATXH, phòng chống hiệu quả dịch Covid-19. Chủ động nắm chắc tình hình, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng.

Trước mắt, tập trung cao bảo đảm ANCT-TTATXH trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu, bảo vệ vững chắc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Giữ vững quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 trao cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Quốc phòng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Giữ vững quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Đại tá Vũ Trung Kiên - Cục trưởng Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Giữ vững quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 của UBND tỉnh cho 6 đơn vị.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast