Bị bắt khi vận chuyển 2 con rắn hổ mang chúa nặng 6kg đi tiêu thụ

(Baohatinh.vn) - 2 cá thể rắn hổ mang chúa được Võ Văn Thanh (SN 1968) và Đinh Huyền Trang (SN 2001) cùng trú tại xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) vận chuyển ra Hà Tĩnh để tiêu thụ.

Bị bắt khi vận chuyển 2 con rắn hổ mang chúa nặng 6kg đi tiêu thụ

Võ Văn Thanh và Đinh Huyền Trang bị bắt giữ cùng tang vật

Phòng Cảnh sát môi trường vừa phối hợp Công an huyện Hương Khê, Công an xã Hương Trạch, Trạm Kiểm lâm địa bàn Hương Đô vừa bắt 2 đối tượng vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm.

Trước đó, vào khoảng 9h30 phút ngày 22/9, tại địa phận thôn Trung Lĩnh, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tổ công tác gồm: Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Công an huyện Hương Khê, Công an xã Hương Trạch, Trạm Kiểm lâm địa bàn Hương Đô phát hiện Võ Văn Thanh và Đinh Huyền Trang điều khiển xe mô tô BKS 73D1- 129.69 có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Bị bắt khi vận chuyển 2 con rắn hổ mang chúa nặng 6kg đi tiêu thụ

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 2 cá thể rắn có trọng lượng 6kg.

Các đối tượng khai nhận, đây là 2 cá thể rắn hổ mang chúa được Trang mua của 2 người dân tộc không quen biết tại địa phận xã Lâm Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) vào ngày 21/9 với số tiền 3,9 triệu đồng, đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Hương Khê xử lý theo quy định pháp luật.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast