39 giải pháp xuất sắc được trao giải STKT và sáng tạo TTN-NĐ

Ban Tổ chức (BTC) hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ tổng kết hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh lần thứ II (2010-2011). UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện tới dự.

Thực hiện Quyết định số 165 của Thủ tướng chính phủ về tổ chức hội thi sáng tạo sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc; Quyết định 4064 và công văn số 3625 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh, ngay sau ngày tỉnh phát động, các ngành cấp tỉnh, các huyện, thị, thành phố đã phát động tổ chức hội thi. Đến tháng 7 năm 2011, BTC hội thi, cuộc thi tỉnh tổ chức vòng chung khảo có 85 đề tài, giải pháp (hội thi) và 54 đề tài, giải pháp (cuộc thi) được lựa chọn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao giải nhất, nhì, ba cho các tác giả và nhóm tác giả
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao giải nhất, nhì, ba cho các tác giả và nhóm tác giả

Các đề tài, giải pháp đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, công nghệ thông tin, nông nghiệp nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, QPAN, môi trường, dụng cụ gia đình, dụng cụ học tập, giải trí… Sau khi nghe thuyết trình, phỏng vấn trực tiếp, tìm hiểu, nghiên cứu trên hồ sơ, sản phẩm dự thi, các tổ giám khảo đã phân tích, đánh giá, cho điểm và xếp loại từng giải pháp dự thi theo thang điểm BTC và Hội đồng giám khảo đã bàn bạc, thống nhất.

BTC hội thi, cuộc thi đã trao giải thưởng cho 39 giải pháp xuất sắc nhất (trong đó, hội thi có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 18 giải khuyến khích; cuộc thi có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích) và đã lựa chọn 21 giải pháp xuất sắc nhất tham dự hội thi, cuộc thi toàn quốc; khen thưởng cho 7 tập thể triển khai, tổ chức tốt hội thi, cuộc thi và có nhiều giải pháp dự thi đạt giải cao ở các ngành, các địa phương, ở tỉnh.

Tại lễ tổng kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII và cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ III (2011-2012).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân, các bạn thanh, thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng, nhanh nhạy tổng kết thực tiễn, sáng tạo từ những việc làm nhỏ nhất, mạnh dạn, tự tin tham gia hội thi và cuộc thi với tất cả niềm say mê.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông, có những cách làm phù hợp, năng động, thu hút được nhiều đối tượng tham gia, khơi dậy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong quần chúng nhân dân. BTC hội thi, cuộc thi phát động cuộc thi kịp thời, nghiêm túc; phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm, tìm ra những cách làm tốt nhất để đưa hoạt động sáng tạo kỹ thuật trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong quần chúng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast