Lộc Hà huy động gần 14 tỷ xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Theo ước tích từ các địa phương trên địa bàn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), trong 5 tháng đầu năm 2019, toàn huyện đã huy động tiền và giá trị tài sản được gần 14 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới (NTM).

Lộc Hà huy động gần 14 tỷ xây dựng nông thôn mới

Một trong những tuyến đường vừa được mở rộng tại thôn Lâm Châu, xã Thạch Châu nhờ có sự tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất của người dân địa phương.

Tổng số tiền trên chủ yếu từ đóng góp của nhân dân, như: Hiến đất (91 hộ với trên 5.000 m2 đất), tài sản trên đất (2.167m tường bao), ngày công (16.215 ngày công)… và ủng hộ từ con em xa quê.

Được biết, từ số tiền huy động trên, cộng với sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, toàn huyện đã làm mới trên 6,5 km đường giao thông nông thôn (trục xã 0,85 km, trục thôn 1,6 km, ngõ thôn 3,42 km, trục chính nội đồng 0,6 km) và 3,31 km rãnh thoát nước.

Lộc Hà huy động gần 14 tỷ xây dựng nông thôn mới

Một trong 13 công trình chăn nuôi vừa được người dân trên địa bàn huyện tự nguyện di dời để phục vụ xây dựng NTM.

Ngoài ra, các xã trong toàn huyện còn trồng được 2.499 cây bóng mát, 10,67 km hàng rào xanh, xây dựng 1.770m bồn hoa, ươm 16.220 cây chuỗi ngọc; xóa bỏ, chỉnh trang 93 vườn hộ, vườn tạp; di dời 67 công trình vệ sinh, 13 công trình chăn nuôi; lắp đặt 12,05 km đường điện thắp sáng làng quê…

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast