Thay tên, đổi họ trốn truy nã vẫn bị sa lưới

(Baohatinh.vn) - Chiều 11/7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt 5 đối tượng bị truy nã từ nhiều năm đang lẫn trốn tại các tỉnh phía Nam về Hà Tĩnh quy án.

Sau nhiều tháng ngày lặn lội, truy bắt tại các tỉnh phía Nam, chiều 10/7, lực lượng Phòng PC52 đã di lý 4 đối tượng bị truy nã về Hà Tĩnh an toàn.

Thay tên, đổi họ trốn truy nã vẫn bị sa lưới ảnh 1

Chiều 10/7, lực lượng Phòng PC52 di lý 4 đối tượng bị truy nã về Hà Tĩnh quy án

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Công Vinh (SN 1986, trú tại xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên), bị truy nã về tội trộm cắp tài sản; Đoàn Thanh Tâm (SN 1958, trú tại xã Trường Sơn, Đức Thọ), bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2008; Lê Đức Bình (SN 1956, trú tại xã Hương Bình, Hương Khê), bị truy nã về tội gây rối trật tự nơi công cộng; Nguyễn Phi Cường (SN 1992, trú tại xã Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên), bị truy nã vì trốn thi hành án phạt tù.

Các đối tượng trên sau khi gây án đã bỏ trốn vào các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. HCM... Nhằm che dấu tung tích, thân phận, các đối tượng đã thay tên, đổi họ rồi xin vào làm tại các công ty, đơn vị khác nhau. Một số đối tượng về các vùng biển xin làm nghề khai thác hải sản đánh bắt xa bờ, nên quá trình xác minh, truy bắt gặp rất nhiều khó khăn.

Trước đó, ngày 7/7, Phòng PC52 cũng đã bắt và di lý Trịnh Thị Bình (SN 1960, trú tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân) về Hà Tĩnh quy án khi đối tượng này đang lẫn trốn tại TP. Biên Hoa (Đồng Nai) hòng trốn tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast