Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao hiệu quả các mô hình sản xuất của Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Chiều ngày 15/10, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định dẫn đầu đã tới tham quan một số mô hình kinh tế, xây dựng NTM tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao hiệu quả các mô hình sản xuất của Can Lộc

Đoàn đã tới tham quan mô hình Hợp tác xã Nông nghiệp Gia Phúc (xã Thường Nga) do anh Lê Vạn Hải làm giám đốc

Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao hiệu quả các mô hình sản xuất của Can Lộc

Đây là một trong những mô hình tiêu biểu, có diện tích 30ha, được đầu tư bài bản, hiện đại với số vốn hàng chục tỷ đồng. Hiện trang trại đang có 1.500 gốc thanh long ruột đỏ, 2.100 gốc ổi và trên 8.000 gốc cam, bưởi, 500 cây mít Thái, kết hợp nuôi lợn, gà, thả cá...

Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao hiệu quả các mô hình sản xuất của Can Lộc

Tiếp đó, đoàn đến thôn Sơn Bình, xã Thượng Lộc trao đổi về tình hình, cách làm của xã trong xây dựng nông thôn mới...

Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao hiệu quả các mô hình sản xuất của Can Lộc

... và tham quan mô hình kinh tế của ông Bùi Đình Bồi (86 tuổi) - khu vườn rộng 5.000m2 được trồng các loại cây: cam, bưởi, chè... cho thu nhập cao

Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao hiệu quả các mô hình sản xuất của Can Lộc

Ông Bồi trao đổi kinh nghiệm sản xuất cùng đoàn công tác Hội Nông dân Việt Nam

Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao hiệu quả các mô hình sản xuất của Can Lộc

Đoàn cũng đã tới tham quan mô hình kinh tế của anh Đặng Văn Việt (thôn Anh Hùng, xã Thượng Lộc)

Đoàn công tác Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao hiệu quả mô hình kinh tế của nông dân Can Lộc, đồng thời góp ý, chia sẻ một số kinh nghiệm, động viên nông dân tiếp tục đầu tư, sản xuất, chăn nuôi hiệu quả, đưa mô hình ngày càng phát triển.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast