Trái Đất sẽ bị rang khô và nướng chín

Giám đốc của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo, thế giới đang phải đối mặt với một “tương lai đen tối” nếu tình trạng biến đổi khí hậu và bất bình đẳng không thay đổi.

trai dat se bi rang kho va nuong chin

Vị lãnh đạo người Pháp của IFM này nói rằng trong 50 năm nữa, hành tinh của chúng ta sẽ bị “rang khô và nướng chín”, trừ phi chính phủ các quốc gia đưa ra “những quyết định quan trọng”.

Khi phát biểu tại một hội nghị kinh tế lớn tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi, bà nói rằng “nếu chúng ta không giải quyết các vấn đề này, thì thế giới sẽ phải chuyển sang một tương lai đen tối trong 50 năm nữa”.

Năm 2015, có 195 quốc gia đã ký vào thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính để tránh nhiệt độ tăng hơn 2 độ C trong 50 năm tới.

trai dat se bi rang kho va nuong chin

Bà Lagarde cảnh báo “nếu chúng ta không giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và bất bình đẳng giới, chúng ta sẽ phải chuyển sang một tương lai đen tối”.

trai dat se bi rang kho va nuong chin

Đây là nỗi lo sợ về hậu quả thảm khốc sẽ xảy đến với hành tinh này nếu Mỹ rời khỏi thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, vào tháng Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo về bước khởi đầu của một tiến trình kéo dài ba năm để rút khỏi hiệp ước, với lý do là hiệp ước sẽ mang đến những bất lợi về kinh tế đối với nước Mỹ.

Hành động của ông đã phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ các nhà hoạt động và lãnh đạo trên thế giới, trong đó, cựu Tổng thư ký của Liên Hợp Quốc – ông Ban Ki-Moon buộc tội ông Trunmp rằng “đang đứng về phía sai lầm của lịch sử”.

Ông Trump – người trước đó từng gọi biến đổi khí hậu là một trò lừa bịp - đang phải chịu áp lực từ các nhà lãnh đạo khác do bị yêu cầu phải tôn trọng thỏa thuận.

Nếu Mỹ rút khỏi có thể gây ra những hậu quả tai hại cho biến đổi khí hậu toàn cầu.

Bà Lagarde cũng kêu gọi cần đẩy mạnh việc giải quyết sự bất bình đẳng giữa nam và nữ.

trai dat se bi rang kho va nuong chin

Tổng thống Trump từng gọi biến đổi khí hậu là một trò lừa bịp.

trai dat se bi rang kho va nuong chin

Bà Lagarde kêu gọi sự thay đổi, nếu thế giới muốn có một tương lai lý tưởng chứ không phải là một đám đổ nát.

Bà cho rằng, nếu thế giới muốn có một tương lai lý tưởng, chứ không phải một đống đổ nát do các đường lối lãnh đạo sai lầm gây ra, thì chúng ta cần phải giải quyết các mối lo ngại đó.

Bà Lagarde cũng đã ca ngợi các nỗ lực của Ả Rập Saudi trong việc giảm bớt sự ràng buộc để phụ nữ có thể đi làm.

Theo bà, “năng lực của phụ nữ có thể được đẩy mạnh thông qua các biện pháp khuyến khích tài chính và các chính sách khác”.

Theo Dân trí

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast