Máy bay không người lái của Mỹ bị virus tấn công

Hôm 8/10, trang tin AP dẫn nguồn từ tạp chí Wired cho hay, một loại virus máy tính chuyên ghi lại các thao tác bàn phím đã nhiễm vào hệ thống của cơ quan điều khiển máy bay không người lái thuộc Lực lượng Không quân Mỹ.

Được biết, những máy tính bị nhiễm nằm ở các buồng lái của phi công tại Creech Air Force Base, Nevada.

Từ nơi đây, các phi công thực hiện điều khiển máy bay không người lái loại Predator và Reaper tại những khu vực như Iraq và Afghanistan.

Một máy bay không người lái của Mỹ.
Một máy bay không người lái của Mỹ.

Nguồn tin trên nói rằng, quá trình gỡ bỏ loại phần mềm gián điệp lây nhiễm không hề đơn giản.

Hiện chưa rõ có dữ liệu phân loại nào đã bị ăn cắp hay không, trong khi đó loại phần mềm độc hại trên cũng không gây khó khăn gì cho quá trình điều khiển máy bay của các phi công.

Lúc này, các chuyên gia an ninh mạng vẫn chưa xác định được liệu virus trên có phải là một phần của kế hoạch tấn công có chủ đích nào đó hay không, hay đây chỉ là một sự lây nhiễm tình cờ.

Phía Lực lượng Không quân Mỹ cho biết, họ sẽ không thảo luận về các vấn đề nguy cơ đối với mạng máy tính của mình, bởi điều này có thể giúp các tin tặc khai thác được những thông tin giá trị và từ đó tăng cường các thủ đoạn tinh vi hơn./.

Theo vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast