16 thợ mỏ bị bắt cóc trong một khu vực ở miền Bắc Nigeria

Các con tin thường được thả sau vài ngày nếu tiền chuộc được thanh toán, nhưng người dân cho biết nếu tiền không được trả, con tin có thể bị giết và thi thể của họ bị vứt vào rừng rậm.

16 thợ mỏ bị bắt cóc trong một khu vực ở miền Bắc Nigeria

Ảnh minh họa. (Nguồn: naijanews.com)

Cảnh sát Nigeria ngày 27/9 cho biết 16 thợ mỏ đã bị bắt cóc trong một khu vực ở miền Bắc nước này, nơi vốn nổi tiếng với các vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc.

Theo người phát ngôn cảnh sát, Yakubu Sabo, các thợ mỏ đã bị bắt cóc tối 25/9, ở gần làng Bogoma, khi đang trên đường về nhà sau giờ làm việc tại mỏ Birnin Gwari ở bang Kaduna. Hiện chưa rõ nhóm bắt cóc đã đưa họ đi đâu.

Ông Sabo cho biết đơn vị cảnh sát chống bắt cóc đã được điều tới khu vực này để truy tìm và giải cứu các con tin.

Trong khi đó, người phát ngôn của thủ lĩnh bộ tộc Birnin Gwari cho biết vụ việc xảy ra khi xe tải chở các thợ mỏ bị hỏng. Có ba người đã trốn thoát. Nhóm bắt cóc đã liên lạc với gia đình các nạn nhân và đòi tiền chuộc.

Số vụ bắt cóc đòi tiền chuộc đã gia tăng chưa từng thấy trong hai năm qua ở Birnin Gwari, nơi nhiều khu làng giờ đã không còn bóng người nào vì mọi người đi sơ tán hết do lo sợ bị các nhóm tội phạm đột nhập và bắt cóc.

Các nhóm tội phạm thường đi xe máy để tìm kiếm nạn nhân và thường hoạt động tại Kaduna và bang láng giềng Zamfara.

Các con tin thường được thả sau vài ngày nếu tiền chuộc được thanh toán, nhưng người dân cho biết nếu tiền không được trả, con tin có thể bị giết và thi thể của họ bị vứt vào rừng rậm.

Theo vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast