Bắt quả tang 3 xà lan khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ 3 xà lan khai thác cát trái phép trên khu vực sông Ngàn Sâu đoạn tiếp giáp giữa xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ với xã Ân Phú, huyện Vũ Quang.

Bắt quả tang 3 xà lan khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu

Lực lượng chức năng kiểm tra các xà lan khai thác cát trái phép

Trước đó, khoảng 13h20’ ngày 16/5/2018, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đức Thọ tuần tra phát hiện, bắt quả tang 3 xà lan của ông Phạm Thanh Đàn (SN 1976, trú thị trấn Đức Thọ), Trần Tuấn Anh (SN 1993) và Trần Văn Thiện (SN 1972, đều trú xã Liên Minh, huyện Đức Thọ) đang khai thác cát trái phép trên khu vực sông Ngàn Sâu thuộc địa bàn tiếp giáp giữa xã Đức Hòa và Ân Phú.

Bắt quả tang 3 xà lan khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu

Tại thời điểm bị bắt giữ, mỗi xà lan đã hút được khoảng 13 m3 cát

Tại thời điểm bị bắt giữ, mỗi xà lan đã hút được khoảng 13 m3 cát. Công an huyện Đức Thọ đã lập biên bản tạm giữ 2 xà lan vi phạm của ông Phạm Thanh Đàn và Trần Tuấn Anh để xử lý.

Riêng xà lan của Trần Văn Thiện khai thác thuộc địa bàn huyện Vũ Quang nên lực lượng chức năng đã bàn giao cho Công an huyện Vũ Quang xử lý.

Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đức Thọ đã bắt giữ trên 30 trường hợp khai thác cát theo hình thức hút lên xà lan; thu giữ nhiều phương tiện; xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast