Hơn 10 nghìn người nghèo được trợ giúp pháp lý

Theo Ban chỉ đạo giảm nghèo, việc làm tỉnh, thực hiện chương trình giảm nghèo, việc làm giai đoạn 2006-2010, đã trợ giúp pháp lý cho 10.629 người nghèo; Trợ giúp pháp lý lưu động cho 2.800 lượt người nghèo...

Thông qua các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức các hình thức trợ giúp lưu động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý, bước đầu đã giúp cho dân ở các xã xa trung tâm đi lại khó khăn, hệ thống thông tin liên lạc còn hạn chế hiểu biết được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vự giảm nghèo.

Trợ giúp pháp lý làm cho người nghèo hiểu được quyền và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Trợ giúp pháp lý làm cho người nghèo hiểu được quyền và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Trong 5 năm qua, Chương trình đã trợ giúp pháp lý cho 10.629 người nghèo; Trợ giúp pháp lý lưu động cho 2.800 lượt người nghèo, in 30 ngàn tờ gấp, tờ rơi,... đã làm cho người nghèo hiểu được quyền và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, các thủ tục cần thiết để người nghèo tiếp cận, thụ hưởng chính sách giảm nghèo của Nhà nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast